Từ tháng 2/2025, Estonia, Latvia và Litva sẽ ngắt kết nối khỏi hệ thống năng lượng chung với Nga và Belarus, mang tên BRELL vốn được lập từ thời Liên Xô.
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo và Thủ tướng Đức Scholz khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước có thể giúp đưa vùng Baltic và biển Baltic trở thành một "hành lang hydro" quan trọng của châu Âu.
Thủ tướng Ba Lan Morawiecki nêu rõ nước này và Séc đã nhất trí gửi kiến nghị lên Ủy ban châu Âu, yêu cầu cơ quan này lập thêm các quỹ mới để hỗ trợ những người tị nạn chạy trốn xung đột ở Ukraine.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết NATO không lên kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại các quốc gia vùng Baltic.
Chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges cho biết Mỹ lo ngại khả năng Nga xâm nhập khu vực Baltic khi tổ chức cuộc tập trận Zapad 2017.
Ngày 23/8, tại thủ đô Riga của Litva, Phó Tổng thống Mỹ Biden có cuộc gặp với nguyên thủ quốc gia 3 nước Litva, Latvia và Estonia để thảo luận vấn đề bảo đảm an ninh cho 2 quốc gia này.
Ngày 2/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết NATO đang cân nhắc điều 4 tiểu đoàn luân phiên tới các quốc gia thành viên phía Đông, giáp với Nga.
Estonia cho phép các binh sỹ Mỹ được thâm nhập không hạn chế các cơ sở quân sự của quốc gia Baltic này, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho binh sỹ Mỹ tại khu vực các cơ sở trên.
Nga cho biết đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Litva tại Moskva để phản đối việc nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng việc này vi phạm các cam kết quốc tế về buôn bán vũ khí.
Bộ Quốc phòng Hà Lan nêu rõ vụ ngăn chặn này diễn ra tối 12/11 và đã khiến chiếc Ilyushin của Nga bay trệch khỏi hướng đến Kaliningrad, thành phố (Nga) nằm kẹp giữa Ba Lan và Litva.