Các nước vùng Baltic rút khỏi lưới điện chung với Nga và Belarus

Từ tháng 2/2025, Estonia, Latvia và Litva sẽ ngắt kết nối khỏi hệ thống năng lượng chung với Nga và Belarus, mang tên BRELL vốn được lập từ thời Liên Xô.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Latvijas Televīzija)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Latvijas Televīzija)

Các công ty điện lực của Estonia, Latvia và Litva đã ký một thỏa thuận theo đó, từ tháng 2/2025, các nước này sẽ ngắt kết nối khỏi hệ thống năng lượng chung với Nga và Belarus, mang tên BRELL vốn được lập từ thời Liên Xô.

Ngày 16/7, Bộ trưởng Năng lượng Litva, ông Dainius Kreivys cho biết: "Chúng tôi luôn biết rõ rằng cũng như việc chúng tôi trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chúng tôi là một phần của hệ thống điện châu Âu."

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và tài nguyên khoáng sản Estonia, ông Jaanus Uiga thông báo sẽ ngắt kết nối vào ngày 8/2/2025 và gia nhập hệ thống châu Âu vào ngày hôm sau thông qua kết nối Litva-Ba Lan.

Estonia, Latvia và Litva là những quốc gia EU duy nhất chưa kết nối với lưới điện lục địa, thay vào đó là một phần của hệ thống BRELL, bao gồm ba quốc gia vùng Baltic, Nga và Belarus.

Ba nước vùng Baltic này vốn xưa nay dựa vào nguồn cung điện của các công ty điện lực Nga để đảm bảo nguồn điện trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.