Việc 2 tháng liên tiếp không xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác đánh bắt hải sản trái phép cho thấy việc chống khai thác IUU của tỉnh Kiên Giang chuyển biến tích cực.
Từ nay đến ngày 30/9, Cà Mau sẽ huy động lực lượng, tổ chức hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thực hiện quản lý tàu cá; tuyên truyền quy định pháp luật, tổ chức ký cam kết không vi phạm khai thác IUU.
Đây là vụ việc đầu tiên liên quan đến hành vi đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép bị khởi tố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn cho biết 100% tàu cá của địa phương đang hoạt động đều lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan khẳng định những biện pháp Việt Nam đang thực hiện để gỡ "thẻ vàng" IUU là bước khởi đầu trong việc cấu trúc lại nghề cá minh bạch, trách nhiệm và bền vững.
Được sự cho phép của ông Trương Lâm Vũ và ông Trương Hoàng Nhứt (cha của ông Vũ), ông Trịnh Văn Suốt đưa tàu cá sang vùng biển Thái Lan để khai thác trộm hải sản.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá thời gian qua, kết quả thực hiện nhiệm vụ chống vi phạm quy định IUU đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.
Một trong những giải pháp quyết liệt để lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận ngăn chặt tàu cá vi phạm khai thác IUU là bắt buộc các tàu cá phải lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS).
Tỉnh Kiên Giang điều tra, xử lý 100% vụ việc tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, xử lý và xử phạt 100% các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.
Thứ trưởng Nông nghiệp Phùng Đức Tiến cho biết qua kiểm tra lần 3, EC đã khẳng định Việt Nam đã đi đúng hướng, có sự chuyển biến tích cực nhưng để gỡ “thẻ vàng” thì chưa đáp ứng được yêu cầu.
Tỉnh Khánh Hòa đầu tư trang thiết bị và bố trí cán bộ trực ban 24/7 nên sẽ kịp thời nhắc nhở đối với các tàu cá hoạt động tại các vùng giáp ranh giữa Việt Nam và các nước trong khu vực.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu qua hội nghị này, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xác định rõ trách nhiệm thuộc cấp nào, tại ai mà hiệu quả thấp.
Phú Yên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền vận động đến tăng cường kiểm tra giám sát tàu cá để không xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài.
Hệ thống pháp luật về thủy sản đã được hoàn thiện và cơ bản đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế, chống khai thác IUU, đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung để tăng cường hiệu lực, hiệu quả.
Trong năm 2021, tại Bạc Liêu, chỉ có 2 tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài; đặc biệt trong 6 tháng gần đây không có trường hợp nào vi phạm thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
Các huyện trọng điểm về khai thác thủy sản sản xa bờ có biện pháp tiếp cận, tuyên truyền vận động các chủ tàu có nguy cơ cao, kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra vi phạm về khai thác IUU.
Việc gỡ "thẻ vàng" của EC không chỉ vừa đảm bảo lợi ích, sinh kế lâu dài của ngư dân mà còn bảo vệ uy tín ngành thủy sản Việt Nam và hình ảnh của nước ta trong quan hệ quốc tế.
Các đơn vị kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến; hoàn thiện hệ thống lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đảm bảo vận hành, kết nối với trung tâm giám sát hành trình tàu cá của tỉnh.
Ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, chỉ đạo phải rà soát, triển khai quyết liệt các biện pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp...