Anh Nguyễn Văn Cha (sinh năm 1980, trú tỉnh Khánh Hòa) lặn liên tục 3 lần, mỗi lần kéo dài 1 tiếng đồng hồ nhưng sau lần thứ 3, anh bị yếu hai chân, đau vùng thượng vị, mệt lả, huyết áp tăng cao.
Tàu 418 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực đảo Tiên Nữ, đã nhanh chóng đến đảo đón bệnh nhân Nguyễn Phú Quốc chuyển tuyến đến bệnh xá xã đảo Sinh Tồn để điều trị.
Sau khi lặn sâu khoảng 10-20m, trong thời gian khoảng 2 giờ 30 phút để khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa, ba ngư dân xuất hiện triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau mỏi, tê bì tứ chi, khó thở.
Từ chiều 25/7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ chiều và đêm ngày 26/7 mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16.
Khi đang đánh bắt hải sản trên ngư trường Trường Sa, tàu cá Quảng Ngãi QNg 95032TS bị mắc cạn, tàu bị gãy chân vịt, bánh lái hỏng; thuyền trưởng tàu cá phát tín hiệu đề nghị được hỗ trợ.
Đêm 23/12, khi đang tiến hành khai hải sản tại khu vực phía Tây Bắc đảo Sơn Ca, tàu cá QNg 90847TS bất ngờ bị gãy trục láp, các ngư dân trên tàu không thể khắc phục được sự cố nên phải thả trôi tàu.
Hai ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa được cấp cứu kịp thời là Cao Văn Thơ (sinh năm 1966) làm việc trên tàu cá KH 99789 TS và Nguyễn Sự (sinh năm 1972), trú tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Chiều 16/12, tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 413 đã tiếp cận tàu cá BV 98759 TS. Các bác sỹ đã tiến hành chăm sóc y tế, sơ cứu và chuyển nạn nhân sang tàu SAR 413 để đưa về bờ.
Sau hơn 10 ngày bị một tàu lạ tiếp cận rồi cướp tài sản tại vùng biển Trường Sa, chiều 13/12, tàu cá KH 98192-TS với 7 thuyền viên đã về đến cảng Hòn Rớ.