Theo thống kê sơ bộ đến 14 giờ ngày 16/9, đã có 12 nhà dân ở Lào Cai bị thiệt hại do mưa lũ; trên 51ha lúa và hoa màu bị vùi lấp; 11 công trình đường giao thông, thủy lợi, cầu, ngầm tràn bị sạt lở.
Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao lên đến 5.000m hoạt động trên Bắc Bộ nên từ 18-20/9, ở đây tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to.
Do tác động của không khí lạnh kết hợp vùng hội tụ gió trên cao nên nhiều khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa rào và dông trên diện rộng, vùng núi cao Sa Pa chuyển rét nhẹ.
Từ ngày 4/4, mưa dông xảy ra trên diện rộng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục mạnh thêm nên vào đêm 29/8, mưa dông có xu hướng gia tăng ở Tây Bắc và Đông Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Các địa phương nói trên cần đề phòng lũ quét.
Trong 2-3 ngày tới, vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần nên từ đêm 19/7 đến ngày 22/7 ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ chiều tối và đêm 13-15/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to.
Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000m nên chiều tối và đêm 14/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000m, đêm 13/5 một số nơi ở vùng núi phía Bắc đã có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi 40mm.
Tác động của vùng hội tụ gió trên mực 5.000m nên đêm 13/5, khu Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió mùa Tây Nam tiếp tục gây mưa dông cho Nam bộ chiều và tối.
Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên 5.000m so với mực nước biển nên Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, đến chiều tối khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông diện rộng.