Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết tuần.
Đêm 5/2 và ngày 6/2, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên trời rét; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ dưới 13 độ C; trong khi đó, Nam Trung Bộ và Nam Bộ không mưa, ngày nắng.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C; ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 14-17 độ C.
Theo dự báo, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9-12 độ C, riêng khu vực vùng núi phổ biến 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C.
Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.
Theo dự báo, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa dông kèm mưa lớn cục bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 11-12/8; cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.
Từ chiều 4/7 đến sáng 5/7, Bắc Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.
Nắng nóng ở khu vực Hòa Bình, trung du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22/6 trong khi khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng nắng nóng đến 23/6.
Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 9 -12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.
Tại vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 22 độ C, nhiều nơi chuyển rét trong đêm và sáng sớm; người dân miền Bắc có thể cảm thấy lạnh rõ rệt.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 16 giờ ngày 30/7, mưa to và dông xảy ra trên địa bàn tỉnh đã làm 118 nhà bị tốc mái.
Từ ngày 22 đến ngày 23/6, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-13 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến 13-16 độ C.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng.
Từ đêm 6/6 đến đêm 9/6, Bắc Bộ xảy ra đợt mưa dông diện rộng, vùng núi có khả năng mưa to đến rất to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá là cấp 1.
Khoảng tối và đêm 1/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, gần sáng và ngày 2/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.