Mưa lớn cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 12/8

Theo dự báo, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa dông kèm mưa lớn cục bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 11-12/8; cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.
Mưa lớn cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 12/8 ảnh 1Mưa lũ và sạt lở đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tính đến 15 giờ ngày 8/8, các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Bắc Kạn, Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to.

Cụ thể: Lâm Thượng (Yên Bái) có lượng mưa 65mm; Đức Hạnh (Cao Bằng) có lượng mưa 57,5mm; Liêm Phú (Lào Cai) có lượng mưa 53,6mm; Mường Phang (Điện Biên) có lượng mưa 50mm...

Trong tối 8/8, khu vực các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Bắc Kạn, Phú Thọ tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 50mm. Các huyện Văn Bàn (Lào Cai); Lục Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Căng Chải (Yên Bái); Nậm Pồ, Mường Nhé (Điện Biên); Cao Lộc (Lạng Sơn); Yên Lập, Tam Nông, Lâm Thao, Hạ Hòa (Phú Thọ); Bạch Thông, Ngân Sơn, Chợ Đồn (Bắc Kạn) có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Trong chiều tối và đêm 8/8, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 50mm. Khu vực vùng núi Bắc Bộ, mưa dông kèm mưa lớn cục bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 11-12/8. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trên biển, đêm 8 và ngày 9/8, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 1,5-3,0m.

[Cao Bằng: Mưa lớn kéo dài, nhiều công trình giao thông bị sạt lở]

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay một vùng mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực quận Đông Anh (Hà Nội) và đang có xu hướng mở rộng về phía khu vực nội thành Hà Nội.

Trong khoảng từ 18 giờ đến 20 giờ ngày 8/8, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội: Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm... sẽ có mưa rào và dông; trong cơn mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm 8/8, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo đêm 8/8 và ngày 9/8: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông; ngày có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng Điện Biên-Lai Châu 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, ngày nắng. Riêng phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng phía Nam 35-38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C.

Tây Nguyên, Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục