Cao Bằng: Mưa lớn kéo dài, nhiều công trình giao thông bị sạt lở

Mưa lớn trong thời gian dài khiến cho đất đá bị sạt lở trên các tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn từ thành phố Cao Bằng đi huyện Hà Quảng), Quốc lộ 34 từ thành phố Cao Bằng đi huyện Bảo Lâm; Quốc lộ 34B.
Cao Bằng: Mưa lớn kéo dài, nhiều công trình giao thông bị sạt lở ảnh 1Nhiều tuyến đường tại huyện Bảo Lạc bị sạt lở, ách tắc. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ đầu tháng Tám đến nay, địa bàn tỉnh Cao Bằng có nhiều trận mưa lớn kéo dài, khiến cho đất bị ngấm nước, gây sạt lở nhiều công trình giao thông, công trình công cộng và nhà dân.

Ngày 6/8, địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa lớn cục bộ ở nhiều vùng. Lượng mưa đo được tại xã Thạch Lâm (huyện Bảo Lâm) là 110mm, Hồng Trị (Bảo Lạc) 83,2mm, Đa Thông (Hà Quảng) 78,5mm, Thanh Nhật (Hạ Lang) 69mm...

Mưa lớn trong thời gian dài khiến cho đất đá bị sạt lở trên các tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn từ thành phố Cao Bằng đi huyện Hà Quảng), Quốc lộ 34 từ thành phố Cao Bằng đi huyện Bảo Lâm; Quốc lộ 34B (Cao Bằng-Bảo Lâm), Quốc lộ 4A đường thành phố đi xã Quang Trung (Hòa An)...

[Mưa dông ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài 4 ngày nữa]

Đặc biệt, khối lượng sạt lở lớn, gây ách tắc giao thông tại Quốc lộ 34 qua địa bàn xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm.

Ngày 7/8, tại huyện Bảo Lạc, nhiều vụ sạt lở đất đã xảy ra. Tại Trường Tiểu học Bảo Toàn, hơn 300m3 đất tràn xuống đè sập tường bao, tràn vào phòng học làm một người bị thương.

Tại xã Phan Thanh, một hộ dân ở xóm Phiêng Dịt bị hơn 120m3 đất đá tràn vào nhà gây hư hại tài sản. Mưa lớn gây sạt lở hơn 1.300m2 đất ruộng tại xã Khánh Xuân.

Chính quyền huyện Bảo Lạc và Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng đang khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai, huy động máy móc, nhân lực khai thông các tuyến giao thông bị ách tắc.

Huyện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân đề cao cảnh giác, kịp thời ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.