Rà soát các điểm nguy cơ xảy ra sạt lở đất để di dời dân kịp thời

Lực lượng thanh niên xung kích phòng chống thiên tai các địa phương cần thường xuyên rà soát những điểm đã xác định nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất để có thể cảnh báo cho người dân di dời kịp thời.
Rà soát các điểm nguy cơ xảy ra sạt lở đất để di dời dân kịp thời ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) - ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh thời gian tới, các địa phương cần thường xuyên thực hiện rà soát các điểm đã xác định nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất để cảnh báo cho người dân di dời nếu cần thiết.

Thông tin thêm về diễn biến mưa bão sắp tới, ông Khiêm cho biết trước mắt, khả năng các đợt mưa lớn vẫn tiếp tục xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ cũng như Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng Tám và tháng Chín.

“Do vậy, chúng ta cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do các đợt mưa lớn kéo dài trong tháng Tám,” ông Mai Văn Khiếm lưu ý.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9-10/8, tại khu vực Bắc Bộ có mưa dông; khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa to từ 40-70mm.

Từ ngày 11-13/8, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ có nơi lên tới trên 200mm; từ ngày 14-20/8 phổ biến ít mưa.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, theo dự báo trong nửa đầu tháng Tám cũng xuất hiện mưa rào và dông (mưa chủ yếu xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm), tuy nhiên lượng mưa không lớn bằng cuối tháng Bảy.

Từ nửa cuối tháng Tám, tại khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, mưa dông sẽ mạnh hơn; tổng lượng mưa cuối tháng Tám dự báo cao hơn nửa đầu tháng Tám.

Rà soát các điểm nguy cơ xảy ra sạt lở đất để di dời dân kịp thời ảnh 2Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Còn tại khu vực Trung Bộ, trong các tháng mùa mưa (từ tháng 10-12/2023), dự báo lượng mưa sẽ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm, chưa có dấu hiệu mưa nhiều và mưa lớn cực đoan như năm 2020.

Cũng theo ông Khiêm, từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 8-10 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Do vậy, các địa phương và người dân cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Theo dự báo, thời gian bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng xảy ra chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nửa cuối tháng Tám đến tháng Chín; tại khu vực từ Trung Trung Bộ đến các tỉnh phía Nam từ tháng 10-12/2023

Để công tác dự báo, cảnh báo thiên tai hiệu quả hơn, ông Khiêm cho biết Việt Nam đã tiếp nhận Hệ thống hỗ trợ cảnh báo lũ quét Đông Nam Á. Đây là hệ thống hỗ trợ cảnh báo lũ quét đầu tiên sử dụng dữ liệu dự báo cực ngắn và tích hợp một lượng lớn nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

Tổng cục Khí tượng thủy văn cũng đã thực hiện cảnh báo chi tiết hóa tới các xã hoặc điểm đối với các tỉnh đã có điều tra xác định điểm nóng về lũ quét, sạt lở đất.

[Chuyên gia nhận diện nguy cơ sạt lở đất và cách phòng tránh hiệu quả]

Về phía các địa phương, hiện nay, các cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng đã có những tài liệu, bản đồ về các điểm nguy cơ sạt lở cao.

“Vì thế, giải pháp để hạn chế thiệt hại do thiên tai, sạt lở đất gây ra là lực lượng thanh niên xung kích phòng chống thiên tai địa phương cần thường xuyên thực hiện rà soát những điểm đã xác định nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trước những trận mưa lớn để có thể cảnh báo cho người dân di dời nếu cần thiết,” ông Khiêm nhấn mạnh.

Rà soát các điểm nguy cơ xảy ra sạt lở đất để di dời dân kịp thời ảnh 3Ảnh minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Trước đó, tại Hội nghị “Tổng kết công tác chỉ đạo ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn những tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm” của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, diễn ra vào chiều 7/8, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cũng nhấn mạnh để hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra, việc theo dõi phát hiện của nhân dân cũng như các lực lượng tại chỗ là hết sức quan trọng.

Vì thế, thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức nâng cao nhận thức người dân và cơ sở thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Thành cũng hy vọng trong thời gian tới khi triển khai Luật Phòng thủ dân sự, Việt Nam sẽ có lực lượng phòng thủ dân sự tại địa phương.

“Đây là lực lượng sẽ được tổ chức đào tạo bài bản, chuyên nghiệp hơn để có thể cùng với nhân dân và các cơ quan trên địa bàn theo dõi, giám sát các dấu hiệu thiên tai, trong đó có sạt lở đất, để có thể cảnh báo sớm, tránh những thiệt hại về người và tài sản,” ông Thành nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục