70% khu rừng đặc dụng, phòng hộ sẽ được ứng dụng công nghệ quản lý thông minh

Đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết Việt Nam hiện đang quản lý 14,87 triệu ha rừng (bao gồm 10,13 triệu ha rừng tự nhiên và 4,74 triệu ha rừng trồng), với độ che phủ rừng đạt 42,03%.

Quản lý rừng và cấp chứng chỉ rừng bền vững. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Quản lý rừng và cấp chứng chỉ rừng bền vững. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết cơ quan này đang hướng tới chuyển đổi số công tác quản lý rừng, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 có 70% các khu rừng đặc dụng, phòng hộ ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu, tuần tra, giám sát đa dạng sinh học.

Thông tin tại Hội nghị “Tổng kết công tác​ quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2025” vừa diễn ra, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Trần Quang Bảo nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về lâm nghiệp, cơ quan này cam kết sẽ quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển các giá trị của hệ sinh thái rừng.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường quản trị tốt diện tích rừng này, đẩy mạnh các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và ra quyết định,” ông Bảo nói.

Đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng cho biết Việt Nam hiện đang quản lý 14,87 triệu ha rừng (bao gồm 10,13 triệu ha rừng tự nhiên và 4,74 triệu ha rừng trồng), với độ che phủ rừng đạt 42,03%.

Với diện tích rừng trên, Hội nghị Tổng kết công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2025 khẳng định tiếp tục cam kết bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, phù hợp với Luật Lâm nghiệp, Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam (2021-2030, tầm nhìn 2050) và Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia.

Trong đó, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, quy hoạch tăng diện tích rừng đặc dụng từ 2,2 triệu ha lên 2,455 triệu ha; tăng số lượng khu rừng đặc dụng và phòng hộ từ 176 khu lên 225 khu.

Cùng với đó, chiến lược phát triển cũng hướng đến mục tiêu đến 2030, 100% diện tích rừng của các chủ rừng là tổ chức được quản lý bền vững nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học và đảm bảo chức năng phòng hộ của rừng, giảm thiểu tối đa các vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

ong-bao.jpg
Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Trần Quang Bảo.

Bên cạnh đó, thông qua hợp tác quốc tế, trao đổi kiến thức và tăng cường phối hợp quốc gia, Hội nghị thường niên về công tác quản lý rừng đặc dụng phòng hộ năm 2025 cũng hướng tới thúc đẩy nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn đa dạng sinh học, cải cách chính sách; tăng cường trữ lượng cácbon rừng, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Hội nghị được tổ chức với sự hỗ trợ của Dự án “Bảo tồn, tài chính bền vững và phát triển các hệ sinh thái phức hợp tại các khu rừng đặc dụng và phòng hộ của Việt Nam” (MEPA), do Chính phủ Đức tài trợ và thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) cùng với VNFOREST giai đoạn 2025-2028.

Bà Anja Barth, Cố vấn trưởng GIZ Việt Nam cho hay các khu rừng đặc dụng và phòng hộ khi được xem là một phần của mạng lưới hoặc hệ thống tổng thể dựa trên cảnh quan, có vai trò then chốt với công tác bảo tồn lâu dài.

“Tôi cho rằng với Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam, các quy hoạch tổng thể quốc gia về lâm nghiệp, đa dạng sinh học và nỗ lực của mỗi cán bộ, quản lý - Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc xây dựng một mạng lưới các khu rừng đặc dụng và phòng hộ được kết nối tốt hơn, có tính chống chịu cao hơn và hiệu quả hơn nhiều so với từng khu riêng lẻ,” bà Anja Barth nói.

Cố vấn trưởng GIZ Việt Nam cũng nhấn mạnh trong bối cảnh trên, Hợp tác Phát triển Đức-Việt là cơ hội để hướng tới hỗ trợ xây dựng một hệ thống rừng đặc dụng có tính chống chịu tốt hơn và được tài chính hóa bền vững.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất phương hướng nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2026, trong đó có nội dung liên quan đến việc thống nhất tổ chức các ban quản lý rừng để thuận tiện công tác chỉ đạo, điều hành mang tính đặc thù của ngành.

Ngoài ra, các địa biểu đã có chuyến tham quan thực địa, tìm hiểu các mô hình tài chính khu bảo tồn, du lịch sinh thái, nuôi, trồng và phát triển dược liệu dưới tán rừng; thảo luận về cơ cấu tổ chức, tổng kết ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý khu rừng đặc dụng và phòng hộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục