Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến từ 15-18 độ C.
Đập Sabo là một trong những giải pháp công trình giảm thiểu rủi ro gây ra bởi sạt lở, lũ quét hiệu quả nhất, thường được xây dựng tại thượng lưu những sông có độ dốc lớn và tốc độ dòng chảy cao.
Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.
Từ đêm 11/5 đến khoảng ngày 15/5, khu vực vùng núi, trung du và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.
Theo báo cáo của các tỉnh, đến thời điểm này mặc dù nhiệt độ đã xuống dưới 9 độ C, nhiều nơi vùng núi cao nhiệt độ đã xuống tới 1-2 độ C, song ở các tỉnh chưa xảy ra tình trạng trâu bò chết.
Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.
Khu vực Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.
Ban Chỉ huy về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh vùng núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, để chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố thiên tai.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Hà Nội từ đêm 22/6 đến 25/6, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét
Thủ đô Hà Nội từ ngày 20/2-1/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng, riêng trong các ngày 25-27/2 khả năng đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.
Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C.
Từ đêm 5/8, áp cao cận nhiệt đới dịch chuyển về phía Tây và thiết lập hội tụ gió mạnh trên cao nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có khả năn mưa rất to.
Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên đêm 27/7 đến sáng 29/7, Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to...