Đặc biệt, tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Phú Thọ, người dân kỳ vọng nhận được sự quan tâm hơn nữa về công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Thủ tướng nhấn mạnh từ nay đến hết năm 2025 chỉ còn khoảng 450 ngày đêm để hoàn thành mục tiêu xóa bỏ toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát; khối lượng công việc rất nhiều, đòi hỏi phải quyết tâm hơn nữa.
Tính đến hết tháng 9/2023, số hộ dân trong tỉnh Điện Biên được dùng điện lưới quốc gia gần 130.000/139.000 hộ, đạt tỷ lệ 93%; trong đó khu vực nông thôn hơn 103.000 hộ có điện, đạt tỷ lệ 91,37%.
Vùng sâu trong đất liền Quảng Nam còn giữ nguyên vẹn nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể cùng hệ sinh thái đa dạng, là nguồn tài nguyên du lịch quý giá cần được khai thác bền vững.
Đến nay, Vĩnh Phúc không còn xã đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người tại xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đạt 37,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,7%.
Việc duy trì các lớp xóa mù chữ là một trong những giải pháp căn cơ giúp tỉnh nâng cao trình độ dân trí, góp phần phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa ở Đắk Nông.
Với sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ cô đỡ thôn bản, gần 30 năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa có nhiều chuyển biến tích cực.
Cùng với chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, người dân ở vùng sâu, vùng xa Phú Thọ đã có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, kinh doanh, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương vươn lên thoát nghèo.
Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" được tổ chức sáng 20/11, tuyên dương các giáo viên có nhiều sáng tạo áp dụng công nghệ, đổi mới mô hình lớp học trong thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19.
Tỉnh ủy Quảng Bình huy động các lực lượng lên hỗ trợ cán bộ xã để đảm bảo người dân ở các vùng sâu, vùng xa được thực hiện các quyền hiến định, quyền bầu cử của mình.
Việc tạo nguồn máu ở các vùng sâu, biên giới, hải đảo, cứu sống không dễ như ở các vùng đô thi, mô hình hiến máu dự bị tại các địa bàn này đang phát huy hiệu quả, cứu sống nhiều bệnh nhân.
Bộ Giao thông Vận tải đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước cùng chung tay đóng góp, ủng hộ để xây dựng cầu treo, cầu dân sinh.
Theo chế độ đãi ngộ của tỉnh Đắk Nông, các tiến sỹ y khoa, bác sỹ chuyên khoa II khi nhận nhiệm vụ tại tỉnh sẽ được hỗ trợ một lần số tiền 300 triệu đồng/người.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các sở trực thuộc “tổ chức quán triệt, thông báo trong toàn ngành về công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong mùa mưa lũ."
Một trong những biện pháp để cô và trò ở xã Nà Hỳ, Điện Biên, không phải vượt suối bằng túi nylon là linh hoạt thời gian dạy học, tạm nghỉ trong những ngày lũ về.