Chín cá thể động vật hoang dã được thả vào Khu bảo tồn động vật của Vườn Quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau), gồm 6 con mèo rừng và 3 con rùa răng hay còn gọi là càng đước.
Trong số hơn 45.670ha rừng bị khô hạn ở Cà Mau có hơn 33.000ha rừng dự báo ở cấp cháy cực kỳ nguy hiểm (cấp V) trong bối cảnh các kênh, mương trữ nước trong lâm phần đang dần cạn kiệt.
Con tê tê nặng khoảng 8kg được ông Nguyễn Văn Chiến bắt được và giao nộp cho Chi cục Phát triển Nông thôn và Kiểm lâm Cần Thơ, sau đó, cá thể tê tê được bàn giao cho Vườn Quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau).
Mục tiêu của Đề án là phát triển du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng ở Vườn Quốc gia một cách bền vững gắn với việc bảo tồn, phát triển hệ sinh thái rừng tràm và đa dạng sinh học của vùng đất U Minh Hạ.
Diện tích bị khô hạn tập trung phần lớn ở khu vực rừng Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cụm đảo Hòn Khoai và một số xã có diện tích rừng.
Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ ở Cà Mau đã đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát lửa, với 2 camera chuyên dụng có thể quan sát bao quát khoảng 2.500ha rừng.
Để từng bước kích cầu, khôi phục du lịch trong tình hình mới, ngành du lịch Cà Mau triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thích ứng với các cấp độ dịch; mở thêm các tour, tuyến, phát triển những sản phẩm.
Cụm hợp tác, liên kết phát triển du lịch phía Tây ĐBSCL gồm 7 tỉnh, thành đều có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch mang sắc thái riêng, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của toàn vùng.
Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau có nhiều hệ sinh thái đặc trưng điển hình như hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái đất ngập nước than bùn, hệ sinh thái biển với giá trị đa dạng sinh học cao.
Là vùng đất chứa đựng nhiều nét đẹp hoang sơ cùng giá trị lịch sử, văn hóa trong hơn 300 năm hình thành, Cà Mau là điểm đến, địa chỉ khám phá, trải nghiệm thú vị cho du khách.
Tổng diện tích rừng khô hạn trên toàn tỉnh Cà Mau vào khoảng 43.583ha, trong đó dự báo cháy cấp III là 1.160ha, cấp IV - cấp nguy hiểm 4.783ha và cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm là 37.639ha.
Thực tế, du lịch Cà Mau còn khá thô sơ, thiếu chuyên nghiệp, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa tạo được dấu ấn, điểm nhấn để du khách ở lại và trở lại.
Tính đến đầu tháng Năm, toàn bộ hơn 43.500ha rừng tràm ở Cà Mau đã khô hạn rất nghiêm trọng, trong đó, gần 21.100ha chuyển sang báo cháy cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).
Kết thúc mùa khô 2017, nhờ chủ động các biện pháp phòng chống cháy rừng, nhất là áp dụng phương châm bốn tại chỗ, tỉnh Cà Mau không để xảy ra cháy rừng tràm ở Vườn quốc gia U Minh Hạ.
Liên quan việc dư luận nghi vấn việc đưa ong lạ vào Vườn quốc gia U Minh Hạ, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau khẳng định đây là đàn ong Italy được gây nuôi hợp pháp.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, tỉnh đang tích cực triển khai chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, với tổng vốn đầu tư 684 tỷ đồng.
Hơn 20.000ha rừng tràm của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ đã bị khô cạn àgần 7.000ha rừng của các chủ rừng khác tại huyện U Minh cũng xuất hiện diện tích rừng bị kiệt nước, dự báo cháy cao.
Vườn quốc gia U Minh Hạ có diện tích hơn 8.500ha, với kết cấu rừng tràm trên nền đất than bùn, nếu để phát sinh cháy sẽ dẫn đến cháy lớn và âm ỉ rất khó dập tắt triệt để.