Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua tại tỉnh Lạng Sơn đã gây ngập úng, chia cắt cục bộ tại nhiều khu vực trũng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân.
Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, các lực lượng vũ trang cùng chính quyền các cấp địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều phương án ứng cứu, hỗ trợ di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời vận chuyển lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận nơi bị ngập sâu, chia cắt.
Kịp thời hỗ trợ
Tại những khu vực trũng thấp bị ngập úng cục bộ như xã Mẫu Sơn, Văn Lãng, Na Sầm, Tràng Định, Khánh Khê… cùng các phường Lương Văn Tri, Tam Thanh, Đông Kinh, Kỳ Lừa, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn bởi một số tuyến đường đã bị nước lũ bao phủ, có nơi phương tiện cơ giới không thể tiếp cận, chỉ có thể sử dụng xuồng bè.
Trước thực tế đó, từng phần quà, túi gạo, thùng mì, nước uống và các nhu yếu phẩm được lực lượng chức năng vận chuyển đến tận tay người dân trở đều nên đặc biệt ý nghĩa.
Bà Lưu Thị Huyền, người dân Khối 1, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Dù gia đình đã chủ động mua sẵn một số nhu yếu phẩm xong nước lên nhanh khiến việc đi lại khá khó khăn vì ngập úng đường. Khi có lực lượng chức năng đưa lương thực, nước uống đến từng hộ dân có nhu cầu thì bà con rất yên tâm. Khi xảy ra mưa to, nước đang cao, chính quyền và các lực lượng đã có mặt rất kịp thời để hỗ trợ người dân.”
Theo Bí thư Đảng ủy phường Tam Thanh Vũ Hồng Trung, tính đến sáng 24/8, địa bàn có hơn 210 hộ dân bị ngập, tập trung tại Khối 1, Khối 6, Khối 9, Khối 10; trong đó, có 27 hộ phải sơ tán để bảo đảm an toàn.
Các hộ dân đều được bố trí tạm thời tại nhà văn hóa hoặc di chuyển đến ở cùng người thân. Suốt thời gian qua, các lực lượng địa phương đã tổ chức vận chuyển, tiếp nhận hàng trăm suất nhu yếu phẩm gồm nước uống, đồ ăn và các vật dụng thiết yếu hỗ trợ các hộ dân đang bị cô lập.
Trong mưa gió hay đêm tối, những chuyến hàng cứu trợ được triển khai dưới nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế. Ở những nơi phương tiện có thể tiếp cận, nhu yếu phẩm được tập kết bằng ôtô, sau đó lực lượng chức năng tiếp tục “tăng bo” vận chuyển bằng các phương tiện nhỏ hơn hoặc mang bộ đến từng hộ.
Tại các điểm nước ngập sâu, các lực lượng tổ chức tiếp cận bằng thuyền, xuồng… theo phương án bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất việc để người dân tự ý đi lại trong những khu vực nước sâu, khó đoán định mặt bằng.
Ông Dương Xuân Mạnh, người dân Khối 9, phường Tam Thanh chia sẻ: “Khi mưa lớn, người dân lo nhất là mất điện dài ngày, thiếu nước uống, thiếu thức ăn và cũng không biết mức nước còn tiếp tục dâng hay không. Có lực lượng chức năng đến hỗ trợ, hướng dẫn và cung cấp nhu yếu phẩm nên chúng tôi yên tâm hơn, đồng thời chấp hành việc di chuyển khi được yêu cầu.”
Với phương châm chủ động từ sớm, các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn đã rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất đá để lập danh sách ban đầu các hộ dân cần hỗ trợ, nhất là người già, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn.
Những hộ nằm tại khu vực trũng thấp, ven sông, suối, chân taluy hay nơi có nguy cơ sạt lở được chính quyền địa phương cảnh báo, vận động di chuyển đến nơi an toàn khi cần thiết.
Chủ động rà soát
Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với chính quyền cơ sở ở Lạng Sơn và các lực lượng chức năng là không được chủ quan, bị động, duy trì quân số trực, sẵn sàng triển khai khi có tình huống phát sinh.
Trên khu vực 11 xã biên giới tỉnh Lạng Sơn, do đặc thù địa bàn nhiều vùng trũng thấp, giao thông dễ bị chia cắt khi có bão lũ nên công tác ứng cứu khi thiên tai sảy ra là rất khó khăn.
Đợt mưa kéo dài từ 21/8 đến nay đã làm 278 nhà dân bị ngập; khoảng 128 ha cây lâm nghiệp, 131 ha hoa màu bị ảnh hưởng cùng nhiều tuyến giao thông bị chia cắt cục bộ do cây đổ, đất đá sạt lở.
Đại tá Lều Minh Tiến, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thông tin: Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng huy động hơn 300 lượt cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng các lực lượng địa phương tổ chức tham gia san gạt đất đá, khơi thông đường giao thông; tổ chức cắt dọn cây đổ, chăng dây, cắm biển cảnh báo khu vực ngập sâu, nguy cơ sạt lở; hỗ trợ di dời khẩn cấp các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi tránh trú an toàn.
Bên cạnh đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động rà soát địa bàn, khi có yêu cầu sẽ nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ di dời người dân và vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt.
Cùng với lực lượng vũ trang, chính quyền cơ sở cũng đang phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện và nguồn lực địa bàn để ứng phó.
Ông Lô Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong thời gian mưa lớn kéo dài, xã đã thực hiện nghiêm việc tổ chức trực 24/24 giờ, kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống phát sinh.
Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân quân phối hợp với Công an xã tổ chức tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm, có nguy cơ sạt lở cao, các ngầm tràn, cắm biển cảnh báo và hỗ trợ nhân dân khi cần thiết.
Chỉ đạo các thôn, các lực lượng tại chỗ tăng cường kiểm tra những khu vực xung yếu, các tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, hồ đập, kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn để có biện pháp ứng phó.
Mưa lớn có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất vẫn hiện hữu tại nhiều khu vực trong tỉnh Lạng Sơn. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của các lực lượng chức năng thì người dân cũng cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến của thời tiết.
Trong mưa lũ, sự chủ động của chính quyền, tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang và sự đồng thuận, chấp hành của người dân là những yếu tố quan trọng để giảm thiểu thiệt hại.
Những chuyến hàng được đưa đến vùng ngập, những bước chân của cán bộ, chiến sỹ vượt mưa lũ để hỗ trợ nhân dân đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, thể hiện trách nhiệm bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân./.
Cận cảnh vùng bị nước lũ chia cắt, cô lập ở Lạng Sơn