Cảnh báo nợ quá lớn

Warren Buffett: Nợ quá lớn đe dọa kinh tế Mỹ

Dự báo thâm hụt 1.800 tỷ USD, tỷ phú Warren Buffett cảnh báo món nợ khổng lồ có thể đe doạ nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn hồi phục.
Nhà đầu tư, tỷ phú Warren Buffett cho rằng nền kinh tế Mỹ đã thoát khỏi cơn nguy khốn và đang từng bước hồi phục.

Đồng thời, ông cảnh báo Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng tìm cách giải quyết các món nợ khổng lồ có thể đe dọa làm xói mòn sức mua của người dân.

Trong một bài báo đăng trên tờ The New York Times, tỷ phú Buffett hoan nghênh các hành động của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng như của chính quyền tiền nhiệm George W. Bush và chính quyền Barack Obama hiện nay trong việc "bơm" hàng nghìn tỷ USD vào hệ thống tài chính.

Tuy nhiên, ông cho rằng những khoản tiền này đã đẩy Mỹ rơi vào tình trạng nợ nần cao, có thể gây ra lạm phát.

Tỷ phú Buffett, người điều hành tập đoàn đầu tư và bảo hiểm Berkshire Hathaway Inc. và được tạp chí Forbes xếp hạng là tỷ phú giàu thứ 2 thế giới với tài sản lên tới gần 50 tỷ USD, đã so sánh mối đe dọa của "các loại khí thải giấy bạc" đối với nền kinh tế giống như mối đe dọa của các loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính đối với môi trường.

Ông dự báo ngân sách Mỹ sẽ thâm hụt khoảng 1.800 tỷ USD, tương đương với 13% Tổng thu nhập sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay.

Tháng 7 vừa qua, thâm hụt ngân sách của Mỹ lên tới mức kỷ lục 180,6 tỷ USD. Đây là lần thứ 3 trong vòng 30 năm qua Mỹ bị thâm hụt ngân sách trong 11 tháng liên tiếp.

Theo tỷ phú Buffett, nền kinh tế đang hồi phục sẽ không có khả năng tạo ra đủ nguồn thu để cân bằng thu chi. Vì vậy, cần phải có những thay đổi về chính sách thuế và chi tiêu của chính phủ.

Trong khi đó, Văn phòng Ngân sách và Quản lý Nhà Trắng (OMB) cho biết năm nay thâm hụt ngân sách Mỹ sẽ chỉ ở mức 1.580 tỷ USD (tương đương 12% GDP của Mỹ), thấp hơn so với mức dự báo 1.840 tỷ USD đưa ra hồi tháng 5.

Lý do chính khiến OMB hạ dự báo thâm hụt ngân sách liên bang năm nay là do chính phủ không phải chi thêm khoản tiền dự phòng 250 tỷ USD cho gói cứu trợ tài chính thứ 2.

Các nhà kinh tế dự đoán môi trường kinh tế trông đợi được cải thiện sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách xuống 1.300 tỷ USD vào tài khoá 2010. Chính quyền Tổng thống Obama từng cam kết đưa con số đó xuống chỉ còn 533 tỷ USD vào tài khoá 2013.

Liên quan đến kinh tế Mỹ, danh sách người lao động bị mất việc làm trên khắp cả nước tiếp tục kéo dài là mối đe dọa chính đến sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 7 là 9,4%, trong khi số người nhận trợ cấp thất nghiệp vẫn tăng trong những tuần đầu của tháng 8.

Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 20/8, tỷ lệ người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ đã tăng đột biến trong tuần thứ 2 liên tiếp mặc dù các số liệu khác cho thấy nền kinh tế đang dần bình ổn.

Trong tuần kết thúc ngày 15/8, số người nộp đơn là 576.000 người, tăng 15.000 người so với tuần trước đó.

Hiện tổng số người nhận trợ cấp thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa của tuần kết thúc vào ngày 8/8 đã lên tới 6,24 triệu người, tăng 2000 người so với tuần trước đó.

Các nhà kinh tế cho rằng tỷ lệ thất nghiệp cao như vậy là đáng lo ngại, và trong bối cảnh thị trường lao động yếu, chi tiêu tiêu dùng sẽ tiếp tục phải trải qua thời kỳ khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục