Wayne Rooney đoạt danh hiệu cá nhân đầu tiên

Wayne Rooney vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký khác để đoạt "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh (PFA).
Tiền đạo của Manchester United và đội tuyển Anh, Wayne Rooney đã vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký khác để đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh (PFA).

Trong lễ nhận giải Rooney cũng khẳng định rằng anh đã sẵn sàng cho World Cup 2010, giải đấu mà tiền đạo của Manchester United là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển Anh.

“Tôi đang cảm thấy rất tốt. Tôi thất vọng vì đã để lỡ một số trận giai đoạn cuối mùa và hy vọng rằng tôi sẽ được chơi bóng trước khi mùa giải kết thúc,” Rooney cho biết. Khi được hỏi liệu anh có kịp bình phục chấn thương cho World Cup, Rooney khẳng định: “Không có vấn đề gì, tôi đã sẵn sàng cho World Cup.”

Rooney bác bỏ ý kiến cho rằng đội tuyển Anh sẽ không thể vô địch World Cup nếu thiếu vắng anh. “Chúng tôi có nhiều cầu thủ xuất sắc, nếu tôi dính chấn thương, sẽ có người khác thay thế. Chúng tôi đã được chuẩn bị rất kỹ càng và hy vọng rằng chúng tôi có thể mang chiếc cúp vô địch về nhà,” tiền đạo của Manchester United bày tỏ.

Rooney đã chơi cực hay trong mùa giải này khi ghi tới 34 bàn thắng cho Manchester United trước khi phải ngồi ngoài vì dính chấn thương, và giải thưởng của PFA là một sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng cho phong độ chói sáng của tiền đạo người Anh.

“Thật tuyệt vời khi đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm bởi nó được bầu chọn bởi chính các cầu thủ. Tôi thật sự tự hào khi giành được nó. Tôi nhớ đã từng đến đây vào năm 2005 và 2006 để nhận giải Cầu thủ trẻ của năm. Kể từ đó, tôi đã hướng tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất,” Rooney phát biểu trong lễ nhận giải.

Với việc Rooney đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA năm nay, đây là lần thứ 4 liên tiếp một cầu thủ của Manchester United đoạt danh hiệu này sau Cristiano Ronaldo (2007; 2008) và Ryan Giggs (2009). Đứng sau Rooney trong lễ trao giải năm nay lần lượt là Didier Drogda và Cesc Fabregas. Trong khi đó, tiền vệ James Milner của Aston Villa được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

Đội hình của năm: Joe Hart (Man City/Birmingham); Branislav Ivanovic (Chelsea), Thomas Vermaelen (Arsenal), Richard Dunne (Aston Villa), Patrice Evra (Manchester United); Cesc Fabregas (Arsenal), James Milner (Aston Villa), Darren Fletcher (Manchester United), Antonio Valencia (Manchester United); Wayne Rooney (Manchester United), Didier Drogba (Chelsea)./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục