WB cam kết đi đầu cuộc chiến chống tham nhũng

Chủ tịch WB kêu gọi các nước tăng cường hợp tác để lập mặt trận thống nhất toàn cầu thúc đẩy hơn nữa cuộc chiến chống tham nhũng.
Ngày 8/12, Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết sẽ đi đầu và đóng vai trò to lớn hơn trong cuộc chiến chống tham nhũng toàn cầu.

Phát biểu tại Hội nghị chống tham nhũng đang diễn ra tại trụ sở chính của WB ở Washington, Chủ tịch WB Robert Zoellick đã kêu gọi các nước đưa pháp trị vào vị trí trung tâm của chương trình phát triển, đồng thời tăng cường các nỗ lực phối hợp và hợp tác để lập mặt trận thống nhất toàn cầu thúc đẩy hơn nữa cuộc chiến chống tham nhũng.

WB đã phối hợp các nỗ lực hỗ trợ phát triển và chống tham nhũng để đảm bảo sử dụng minh bạch và hiệu quả những khoản viện trợ dành để chống đói nghèo và thúc đẩy các cơ hội tăng trưởng.

Hội nghị do WB đăng cai, với sự tham gia của hơn 200 nhà điều tra và công tố viên của 134 nước trên thế giới, thảo luận các biện pháp chống tham nhũng nhằm tạo ra một chế độ thực thi luật pháp quốc tế để theo dõi, loại trừ các hành vi hối lộ, tham nhũng và lừa đảo hiện đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia và tác động không chỉ đến một nước.

Mục tiêu của chế độ quốc tế này bao gồm tăng số vụ tham nhũng bị truy tố ở cả các nước giàu và các nước đang phát triển, đảm bảo các vụ truy tố này là toàn diện và đa phương, đồng thời thúc đẩy chia sẻ thông tin và giám sát việc thực thi luật pháp chống tham nhũng.

Theo số liệu của WB, số tiền tham nhũng ở các nước đang phát triển hàng năm đã lên tới 20-40 tỷ USD.

Trong hai năm qua, số vụ tham nhũng được WB phát hiện và ngăn chặn đã tăng gấp sáu lần và WB trở thành thể chế quốc tế hàng đầu hỗ trợ và thực hiện Sáng kiến thu hồi tài sản bị tham nhũng để trả lại cho các nước đang phát triển.

Liên minh các tổ chức xã hội dân sự chống tham nhũng đã xếp WB là nhà tài trợ minh bạch nhất trong số 30 nhà tài trợ phát triển hàng đầu của thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục