WB dự báo giá dầu ở mức 63 USD mỗi thùng

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá dầu sẽ ở mức trung bình 63 USD/thùng trong năm 2010, so với mức 55,5 USD/thùng trong năm 2009.
Trong báo cáo công bố ngày 3/10, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá dầu sẽ ở mức trung bình 63 USD/thùng trong năm 2010, so với mức 55,5 USD/thùng trong năm 2009.

Báo cáo có tựa đề "Các triển vọng và phát triển kinh tế" được công bố trước các hội nghị thường niên của WB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Báo cáo cho rằng giá dầu ở mức 63 USD/thùng "đủ để tránh một cuộc khủng hoảng lớn tại những nước sản xuất dầu mỏ, nhưng thấp hơn nhiều so với mức bùng nổ của năm 2008".

WB cũng cho rằng giá dầu trong năm 2009 khó có khả năng bị ảnh hưởng nhiều của các nhân tố từng đẩy giá dầu lên cao vào giữa năm ngoái.

Giá dầu đã giảm xuống dưới mức 70 USD/thùng vào cuối tuần qua sau khi Chính phủ Mỹ công bố các báo cáo về tình trạng thất nghiệp xấu hơn so với dự báo, ảnh hưởng đến hy vọng phục hồi của nền kinh tế tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục