WB tăng dự đoán tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Ngày 18/6, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự đoán về tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc lên 7,2% trong năm nay, cao hơn mức dự đoán 6,5% đưa ra cách đây ba tháng.

Ngày 18/6, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự đoán về tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc lên 7,2% trong năm nay, cao hơn mức dự đoán 6,5% đưa ra cách đây ba tháng.
 
Trong báo cáo hàng quý về tình hình kinh tế Trung Quốc được công bố ngày 18/6 tại thủ đô Bắc Kinh, WB cho rằng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc có thể đạt 7,2% trong năm 2009 và tiếp tục tăng lên 7,7% trong năm 2010.
 
Theo ông Ardo Hansson, chuyên gia kinh tế hàng đầu của WB, Trung Quốc sẽ vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá trong năm nay và năm tới. Các tín hiệu tích cực cũng đã bắt đầu xuất hiện ở lĩnh vực bất động sản, trong khi mức tiêu dùng cũng đã hồi phục.
 
Tuy nhiên, WB cho rằng còn quá sớm để dự đoán nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này sẽ duy trì được đà phục hồi mạnh hiện nay vì xuất khẩu yếu kém vẫn là rào cản chính.

Cũng trong báo cáo này, WB cho rằng những bước đi của Trung Quốc nhằm đảm bảo khoản tiền 585 tỷ USD trong gói kích thích kinh tế có lợi cho các doanh nghiệp trong nước "dường như đi ngược lại những gì Bắc Kinh đã thể hiện để chống lại chủ nghĩa bảo hộ".
 
Theo WB, hồi đầu tháng 6, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia của Trung Quốc cùng các bộ khác đã ra một thông tư yêu cầu các cơ quan chính phủ mua hàng hóa sản xuất trong nước nếu có thể cho các dự án sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư này đã được "Trung Quốc Nhật báo" đăng tải trong tuần này.
 
Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc ra thông cáo nói rằng bất cứ chính sách bảo hộ nào do Bắc Kinh hay Washington khởi xướng đều có thể "vô cùng bất lợi" đối với nhiều thập kỷ tiến bộ trong việc thúc đẩy mở cửa mậu dịch.
 
Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu ngày 17/6 cũng cho biết EU sẽ xem xét các hướng dẫn trên của Trung Quốc để xác định liệu chúng có vi phạm các qui định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hay không.
 
Trung Quốc bắt đầu bị tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu từ nửa cuối năm 2008, khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm mạnh từ mức hơn 10%/năm trong giai đoạn 2002-2007 xuống còn 9% năm 2008 và tiếp tục giảm xuống còn 6,1% trong quý 1/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục