Đối đầu địa kinh tế trở thành mối đe dọa hàng đầu trong 2026
Đối đầu địa kinh tế được xếp là rủi ro lớn nhất trong năm 2026, sau đó lần lượt là xung đột giữa các quốc gia, thời tiết cực đoan, phân hóa xã hội và nạn tin giả.
Đối đầu địa kinh tế được xếp là rủi ro lớn nhất trong năm 2026, sau đó lần lượt là xung đột giữa các quốc gia, thời tiết cực đoan, phân hóa xã hội và nạn tin giả.
Tính đến thời điểm hiện tại, dự kiến có tổng cộng 64 nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ tham dự, mức cao kỷ lục, dù con số này có thể tăng lên trước khi sự kiện chính thức khai mạc.
Đây là lần thứ 3 liên tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính được WEF mời dự Hội nghị thường niên các Nhà tiên phong của WEF, cho thấy sự đánh giá cao của WEF với vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam.
Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa hai nước, tiếp tục tăng cường các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại-đầu tư, kết nối doanh nghiệp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch điều hành WEF Borge Brender đã trao đổi về nhiều vấn đề, trong đó nổi bật là tầm nhìn và định hướng chính sách mới của Việt Nam về kỷ nguyên phát triển mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của WEF và vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-WEF phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy hành động mang tính xây dựng nhằm bảo vệ thương mại tự do, chủ nghĩa đa phương và duy trì sự phát triển ổn định của kinh tế toàn cầu.
Chủ tịch WEF cảnh báo các bất ổn địa chính trị, chính sách thuế quan và căng thẳng thương mại có thể khiến kinh tế toàn cầu rơi vào thập kỷ tăng trưởng thấp nếu không có giải pháp phục hồi kịp thời.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của WEF tổ chức tại Thiên Tân (Trung Quốc), chiều 24/6, Thủ tướng tham dự Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc.
Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động theo hình thức hợp tác công-tư, do Giáo sư Klaus Schwab thành lập năm 1971, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ.
Là một sự kiện quan trọng quy tụ những nhà đổi mới hàng đầu, hội nghị thường niên năm nay sẽ đi sâu khám phá các chiến lược cụ thể để phát triển mở rộng các công nghệ mang tính biến đổi.
Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với CNN, CEO Dario Amodei của Anthropic cảnh báo về một tương lai không xa nơi AI vượt trội hơn con người trong hầu hết các lĩnh vực trí tuệ.
WEF thông báo mở cuộc điều tra đối với nhà sáng lập Klaus Schwab, sau khi nhận được thư tố cáo nặc danh cáo buộc vị cựu Chủ tịch có hành vi sai phạm.
Trong chuyến công tác kéo dài 8 ngày kể cả thời gian di chuyển, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có một lịch trình hoạt động dày đặc, phong phú, đa dạng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ASEAN cần bước vào kỷ nguyên thông minh với tâm thế sẵn sàng “nghĩ sâu làm lớn,” lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tạo đột phá.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam là lựa chọn chiến lược hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài nhờ vào thành tựu phát triển kinh tế qua 40 năm đổi mới.
Nhân tham dự Hội nghị thường niên WEF Davos lần thứ 55 và hoạt động song phương tại Thụy Sĩ, Thủ tướng đã có các cuộc gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm.
Nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên WEF tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường.
Trong chuyến tham dự WEF, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Panama Jose Raul Mulino Quintero, Thủ tướng Cộng hòa Litva Gintautas Paluckas và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Sáng 21/1 giờ địa phương, Đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Tọa đàm với các tập đoàn tài chính, công nghệ toàn cầu với chủ đề: “Đầu tư công nghệ cao tại Việt Nam - Cất cánh trong kỷ nguyên thông minh.”