Theo bác sỹ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bệnh nhi bị nhiễm bệnh ở ngoài cộng đồng, có thể từ môi trường đất hoặc nước.
Theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), các bệnh nhân đều cao tuổi, có bệnh lý nền nhiễm bệnh Whitmore tổn thương nghiêm trọng, thời gian điều trị dài ngày.
Whitmore là bệnh nhiễm trùng nguy hiểm, tiến triển nhanh, khó chẩn đoán, nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh sẽ gây ra biến chứng khôn lường, thậm chí tử vong.
Qua khai thác bệnh sử, người nhà của bệnh nhi cho biết 6 ngày trước nhập viện, bé chơi đá bóng ở sân bùn đất bẩn. 5 ngày trước vào viện, trẻ sốt cao 41 độ C, nổi mụn nước nhỏ, dịch trong ở lưng
Một em gái 15 tuổi ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, mắc bệnh Whitmore điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đã tử vong dù được tích cực điều trị.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2023 tới nay, toàn tỉnh ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh Whitmore. Đây là trường hợp tử vong vì Whitmore đầu tiên.
Sở Y tế Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường phòng, chống bệnh Whitmore sau khi nhận được thông tin về 2 ca bệnh được chuyển đến từ Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa.
Theo Cục Y tế Dự phòng, Whitmore tuy là bệnh không thường gặp, không gây thành dịch, nhưng bệnh cảnh thường tiến triển nặng, có tỷ lệ tử vong cao, nhất là ở những đối tượng có nguy cơ cao.
Các cơn mưa lũ kéo dài khiến vệ sinh môi trường tại các vùng dân cư ở miền Trung bị ô nhiễm. Đây là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh Whitmore sinh sôi, phát triển.
Whitmore là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, gây tử vong nhanh. Bệnh chưa có vắcxin tiêm phòng và không có phương pháp phòng bệnh đặc hiệu.
Số lượng ca bệnh Whitmore có liên quan chặt chẽ và tỷ lệ thuận với lượng mưa hàng năm và đặc biệt tăng cao sau lũ lụt do sự phát triển mạnh mẽ của vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei.
Tuy là một bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao nhưng cách phòng bệnh lại rất đơn giản là ăn chín, uống sôi, vệ sinh cá nhân đảm bảo và có đồ bảo hộ khi tiếp xúc môi trường bùn đất…
Sau hơn ba tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, một bệnh nhân bị nhiễm bệnh Whitmore gây tổn thương mũi đã được điều trị thành công và xuất viện vào ngày 19/9.
Whitmore là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, gây tử vong nhanh. Bệnh chưa có vắcxin tiêm phòng nên người dân cần chú ý chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng để tránh mắc bệnh.
Theo các bác sỹ, vì có sẵn trong bùn, đất nên bất cứ ai cũng có nguy cơ mắc bệnh này khi tiếp xúc nhưng vi khuẩn thường gây bệnh với những người mắc bệnh mãn tính, hệ miễn dịch suy giảm.
Trong tháng 8 vừa qua, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai lần đầu tiên tiếp nhận một bệnh nhân nữ mắc Whitmore khá hy hữu, với trình trạng vi khuẩn Whitmore ăn cánh mũi.
Bệnh Whitmore không có biểu hiện giống như các loại nhiễm trùng khác, khi chọc dịch, làm test nhanh xét nghiệm, ở thời gian đầu không phát hiện ra vi khuẩn, đây là căn bệnh chưa có vắcxin phòng.