Xavi: Messi giành 4 Quả bóng Vàng liên tiếp là một bất lợi

Xavi tuyên bố có vẻ mọi người cứ nghĩ đã là Messi thì không được phép chấn thương nhưng thực tế tiền đạo người Argentina cũng chỉ là một con người.
Xavi: Messi giành 4 Quả bóng Vàng liên tiếp là một bất lợi ảnh 1Xavi lên tiếng bảo vệ Messi. (Nguồn: Getty)

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Sport xuất bản ở Barcelona, tiền vệ tổ chức của Barcelona, Xavi Hernandez cho răng việc Lionel Messi đã giành bốn Quả Bóng Vàng liên tiếp là một bất lợi đối với cầu thủ này ở cuộc đua năm nay.

Hơn nữa, trong giai đoạn nước rút thì Messi lại bị ảnh hưởng bởi chấn thương nên không đạt được thành tích ghi bàn như những năm trước, trong khi Cristiano Ronaldo lại tỏa sáng rực rỡ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Xavi còn nói rằng có vẻ mọi người cứ nghĩ “đã là Leo Messi thì không được phép chấn thương,” nhưng thực tế tiền đạo người Argentina cũng chỉ là một con người.

Xin giới thiệu những nội dung chính của những phát biểu của Xavi trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, đăng trên tờ Sport.

Bây giờ Neymar phải gánh trách nhiệm nặng nề hơn khi vắng mặt Leo?

Tại Glasgow chúng tôi đã thi đấu mà không có Leo. Không thể đặt hết trách nhiệm lên đầu một cầu thủ. Đó là một sai lầm lớn. Khi nói Messi là xuất sắc nhất, cũng nên nhớ chính đội bóng làm cho anh ấy xuất sắc hơn. Neymar cũng cần dựa vào sự ủng hộ của đội bóng và không thể một mình gánh sức nặng trên hàng công. Cuộc tấn công được phát động từ Valdes và từ phía sau. 
  

Chúng tôi biết mình tạm thời mất cầu thủ hay nhất thế giới và điều duy nhất chúng tôi chờ đợi là Leo hồi phục càng nhanh càng tốt. Anh ấy đã chơi với trình độ cực đỉnh trong suốt những năm qua, chinh phục bốn Quả bóng Vàng liên tiếp; cơ thể đã bão hòa và không thể chịu đựng được nữa. Anh ấy cũng là con người, thế mà người ta cứ nghĩ đã là Leo thì không được phép chấn thương. Có cầu thủ nào không bị chấn thương ? 

Năm nay, có vẻ Messi sẽ không thể giành Quả bóng Vàng?

Leo đã giành bốn Quả bóng Vàng liên tiếp rồi. Có thể những người bỏ phiếu sẽ nghĩ: đã bốn quả rồi, thôi để cho người khác cũng xứng đáng. Nhưng để nói ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì người đó là Messi, không cần tranh cãi. 

Còn nếu nói ai là xuất sắc nhất năm 2013, tôi chấp nhận tranh luận. Giành bốn Quả bóng Vàng liên tiếp có thể là một bất lợi cho cuộc bỏ phiếu lần này.

Anh có bực mình khi Barca hiện nay luôn bị so sánh với thời của Guardiola?

Thời đó, trình độ chơi bóng của Barca là cực cao, tuyệt vời và đẹp mắt. Lúc đó, chúng tôi đạt điểm 10, còn bây giờ là 8 hoặc 7,5. Chúng tôi vẫn chơi tốt, nhưng không phải mọi lúc, mọi nơi vì đôi khi đối thủ gây được áp lực. Đó là điều chúng tôi cần cải thiện.

Nhưng chẳng cần hoảng sợ vì chúng tôi vẫn đạt được những kết quả hầu như không thể tót hơn, dẫn đầu trên mọi phương diện. Vẫn còn không gian cho sự cải thiện và tất cả các cuộc tranh luận là tích cực nếu thúc đẩy sự tiến bộ chứ không kéo lùi đội bóng. Chúng tôi vẫn có phong độ tốt.

Martino có gì mà Tito hoặc Pep không có?

Tôi không thích so sánh. Nếu bây giờ tôi nói tốt về Tata lại có vẻ như tôi phê phán Tito và sự thật không phải như thế. Tito cũng tuyệt vời theo cách riêng của mình. Tata nghiêm khắc, truyền cảm hứng, năng động, gần gũi và luôn rộng mở cánh cửa đón nhân mọi người, dễ hòa đồng, làm tôi nhớ tới Luis Aragones (huấn luyện viên đội tuyển quốc gia), yêu thích bóng đá đến cuồng nhiệt. Chúng tôi rất thoải mái khi làm việc với Tata và ê kíp của ông. Họ đến để tăng cường sức mạnh trên cơ sở những gì Tito để lại. Mọi việc đều được kiểm soát và có trật tự.

Thế về bóng đá mà nói, Martino có đóng góp gì?

Gây áp lực một cách thông minh, phù hợp với cách chơi của đối thủ. Những đội nào gây áp lực được Barca ? Rất ít...Rayo Vallecano và Betis, tạo được một chút sức ép. Cần phải làm gì ? Chúng tôi không đánh mất khả năng cầm và giữ bóng, không đánh mất trò chơi vị trí, lối chơi tiki-taca.

Rayo Vallecano chơi một thứ bóng đá rất giống Barca

Mọi người đều nói thế. Nhưng mọi người đều khen Rayo chơi một thứ bóng đá tuyệt vời, còn Barca thì không. Mọi người đều chúc mừng huấn luyện viên Paco Jemez dám chơi một thứ bóng đá như vậy và dám cải cách thứ bóng đá của mình, theo hướng Barca. Nhưng nếu Barca chơi không tốt, chúng tôi sẽ bị chỉ trích. Tôi thực sự không hiểu. Có ai giải thích cho tôi không.

Vấn đề là phần lớn các cầu thủ chơi dưới thời Guardiola vẫn đang chơi hiện nay, do đó có lẽ các anh sẽ còn phải tiếp tục chơi theo kiểu cách nay 5 năm trong một thời gian dài nữa

Các đối thủ cũng thế thôi, họ đã quá biết chúng tôi như thế nào rồi. Ở năm đầu tiên lên hạng, Levante đã cố đánh bại Barca, lúc đó còn chơi chưa tốt, sau nhiều năm không giành được gì. Bây giờ các đối thủ vào sân, hòa Barca với họ đã là một kết quả lớn. Chả thế mà huấn luyện viên của Betis đã nói: nhắm mắt cũng ký nếu hòa được với Barca.

Trước đây các đối thủ đâu có nói thế, họ gặp Barca là muốn chiến thắng. Bây giờ với họ, hòa được Barca đã là một kỷ lục thế giới. Chúng tôi đã giành được sự tôn trọng của tất cả. Tôi đã từng sống trong sự so sánh và thấy chẳng bao giờ những sự so sánh đó là đúng cả.

Ít ra, vụ mua Neymar là một thắng lợi


Neymar là một cầu thủ tuyệt vời. Tata đã làm đúng khi để cầu thủ này hòa nhập dần dân. Neymar đang đóng vai trò quyết định, lừa bóng qua đối thủ dễ dàng, bùng nổ ở cánh trái, tạo ra sự khác biệt. Neymar mới 21 tuổi, còn nhiều khả năng cải thiện, rất thông minh, hiểu rõ bóng đá và ít khi để mất bóng./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục