Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang chính quy, tinh nhuệ

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy.
Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang chính quy, tinh nhuệ ảnh 1Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, ngày 19/6, Đại hội đại biểu lần thứ 14, Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các công việc đề ra.

Đây là đại hội được Tỉnh ủy Hậu Giang chọn là Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 ủy viên.

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy.

Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ có đủ phẩm chất, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Công an tỉnh Hậu Giang kiên quyết giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, tranh thủ sự chỉ đạo của Bộ Công an; tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ, đảm bảo giữ vững, ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, Công an tỉnh cần tiếp tục tăng cường, đổi mới các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nhằm kịp thời ứng phó với những hệ lụy tiêu cực nảy sinh từ thực tiễn đời sống.

Đơn vị chủ động đề xuất những cơ chế, chính sách, quy định về bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quan hệ đối ngoại của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân phát huy cao nhất quyền công dân.

Đồng thời, lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình và nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công an tỉnh phải kiên quyết bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh an toàn thông tin; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp.

Công an tỉnh cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng ngành. Trong đó, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến," "tự chuyển hóa”; đấu tranh, phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc, phá hoại nhằm “phi chính trị hóa," “vô hiệu hóa” vai trò, hoạt động của lực lượng công an... cần được quan tâm.

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 được Tỉnh ủy chọn là Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở.

[Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Hà Nội]

Kết quả Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội các Đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau Đại hội này, cấp ủy các Đảng bộ cấp trên cơ sở, các đơn vị tham mưu công tác tổ chức Đại hội trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và quá trình tiến hành Đại hội, tổ chức thành công Đại hội các Đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục