Xây dựng thương hiệu thời kinh tế giảm phát

Hội thảo chuyên đề “Xây dựng thương hiệu trong thời kinh tế giảm phát” được tổ chức chiều 20/4, tại Hà Nội, nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về vấn đề xây dựng thương hiệu của mình trong thời kỳ kinh tế suy thoái thông qua chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia quốc tế.

Hội thảo chuyên đề “Xây dựng thương hiệu trong thời kinh tế giảm phát” được tổ chức chiều 20/4, tại Hà Nội, nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về vấn đề xây dựng thương hiệu của mình trong thời kỳ kinh tế suy thoái thông qua chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quản trị, marketing, thương hiệu, nghiên cứu thị trường đến từ các quốc gia trong khu vực và một số doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như Viettel, Bảo hiểm AAA, APCO Việt Nam.

Trong khi cuộc khủng hoảng kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi, phần lớn các công ty trên thế giới buộc phải cắt giảm chi phí quảng cáo truyền thông; một số công ty thực hiện tốt các chiến lược thương hiệu trong thời kỳ suy thoái, đa số thì không. Hội thảo đưa ra vấn đề đối với các doanh nghiệp là làm thế nào để xúc tiến thương hiệu với hiệu quả cao và sáng tạo trong giai đoạn hiện nay.

Ông Alain Cany, đồng Chủ tịch VEUBF, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (Eurcham), Chủ tịch Công ty Jardin-Mattheson nói hy vọng thông qua hội thảo này, các doanh nghiệp sẽ có được cái nhìn tổng quan và tìm ra đối sách hợp lý trong việc xây dựng và duy trì hình ảnh, thương hiệu của mình trong thời kỳ kinh tế suy giảm.

Thành lập năm 2006, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - EU (VEUBF) là sáng kiến hợp tác giữa Phòng Thương mại châu Âu (Eurocham) tại Việt Nam và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Diễn đàn nhằm xúc tiến thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tối ưu hóa năng lực cạnh tranh trên thị trường thời kỳ hậu WTO, đồng thời tạo ra các diễn đàn cho các doanh nghiệp Việt Nam- EU và các cơ quan Chính phủ thực hiện thông lệ quốc tế về các vấn đề hai bên cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục