Xây kho chứa lương thực 200.000 tấn tại ĐBSCL

Ngày 19/2, Tổng công ty lương thực miền Nam cho biết, đơn vị sẽ xây kho lương thực có sức chứa 200.000 tấn tại chợ đầu mối lúa gạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long(ĐBSCL) thuộc địa bàn huyện Thốt Nốt (Cần Thơ).

Ngày 19/2, Tổng công ty lương thực miền Nam cho biết, đơn vị sẽ xây kho lương thực có sức chứa 200.000 tấn tại chợ đầu mối lúa gạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long(ĐBSCL) thuộc địa bàn huyện Thốt Nốt (Cần Thơ).

Chợ gạo đầu mối rộng 23ha, nằm ở vị trí trung tâm các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ, là khu vực có sản lượng lúa gạo nhiều nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Các cơ sở chế biến tại đây cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu hàng năm hơn 1 triệu tấn lương thực, hiện có hệ thống kho chứa và lượng gạo dự trữ lớn nhất vùng nhưng chưa đáp ứng nhu cầu.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chính thức bàn giao cho Tổng công ty lương thực miền Nam làm chủ đầu tư theo chỉ đạo của Chính phủ. Đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng chợ đầu mối lúa gạo nói trên sau nhiều năm địa phương xây dựng nhưng không đạt yêu cầu.

Được biết, năm 2004, Chính phủ đã phê duyệt dự án xây dựng chợ và đề ra thời hạn hoàn thành giai đoạn I vào năm 2007, nhưng đến nay, việc giải phóng mặt bằng mới thực hiện được 83.630m2 trên tổng số 230.000m2 diện tích.

Các hạng mục như bờ kè ven sông Hậu chỉ hoàn thành trên 20% khối lượng; việc san lấp mặt bằng, sân phơi, đường giao thông cũng chỉ đạt trên 24% khối lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục