Xe khách phóng ẩu, đâm nát xe con làm 7 người thương vong

Sáng 29/4, một xe khách giường nằm phóng với tốc độ cao đã đâm trực diện một xe con ở đường tránh Nam Hải Vân, Đà Nẵng là 4 người chết và 3 người bị thương.
Xe khách phóng ẩu, đâm nát xe con làm 7 người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ tại nạn chiếc xe ôtô con hiệu Camry bị đâm bẹp dúm kéo lê hơn 100m. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Khoảng 10 giờ 30, ngày 29/4, tại nút giao thông đường tránh Nam Hải Vân-đường Bà Nà-Suối Mơ (Hoàng Văn Thái nối dài), thuộc địa phận xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra làm 4 người chết và 3 người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm biển kiểm soát 74B. 002.37 của nhà xe Tiến Thành, do tài xế Lê Nhật Phương (trú Quảng Trị) điều khiển (chạy tuyến Bến xe Miền Đông-Đông Hà) chạy với tốc độ cao, khi đến ngã tư đường Bà Nà-Suối Mơ (đường Hoàng Văn Thái nối dài), chiếc xe khách đã đâm trực diện vào chiếc Camry biển kiểm soát 43A.12315 do tài xế Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1987, trú tại Quảng Bình) điều khiển, trên xe chở 7 người chạy từ hướng khu du lịch Bà Nà về thành phố Đà Nẵng.

Cú đâm mạnh làm phần đầu và thân xe ôtô con nát bét. Sau khi va chạm, xe khách chưa dừng lại mà tiếp tục đẩy ôtô con đi thêm một đoạn hơn 100m mới dừng lại. Hậu quả làm 4 người chết và 3 người bị thương nặng.

Tại hiện trường, chiếc ôtô con bị hư hỏng nặng, nát vụn. Xe khách bị hư hỏng ở phần đầu. Hành khách trên xe khách không ai bị thương. Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã điều xe khách khác để đưa hành khách tiếp tục hành trình.

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định là: Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1987, trú tại thành phố Đà Nẵng), ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1965, trú tại tỉnh Quảng Bình), bà Nguyễn Thị Bảy (sinh năm 1965, trú tại Đà Nẵng) và Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (sinh năm 2014, trú tại Đà Nẵng).

Ba người bị thương gồm Trần Thị Bích Huế (sinh năm 1991), Nguyễn Thị Hương Mai (sinh năm 1961), Nguyễn Thị Hương Trang (sinh năm 1991) cùng trú tại Quảng Bình. Cả 3 người đều đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được khẩn trương làm rõ../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục