Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ các cơ sở đăng kiểm thực hiện tốt công tác kiểm định đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nói chung và xe quá khổ, quá tải nói riêng.
Với việc yêu cầu phải đầu tư hệ thống cân tự động kiểm soát xe quá tải, Bộ Giao thông Vận tải kỳ vọng hệ thống hạ tầng giao thông được bảo vệ và đảm bảo hiệu quả đầu tư.
Tổ Công tác của Cục Cảnh sát Giao thông đã kiểm soát vi phạm giao thông ở thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, phát hiện 44 xe ôtô tải chở vượt quá tải trọng, cơi nới thành thùng xe.
Tổng số tiền phạt thu về từ các vi phạm này lên đến hơn 80 tỷ đồng, các trường hợp bị xử lý chủ yếu là vi phạm về tốc độ, vượt quy định về số khách, tải trọng và sử dụng rượu bia trước khi lái xe.
Các dự án đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường Cao tốc Việt Nam quản lý, khai thác và vận hành đang được đơn vị này xây dựng kế hoạch tăng mức thu phí.
Nhà chức trách cho hay có hiện tượng phương tiện che biển kiểm soát, chở hàng quá tải trọng lưu thông qua khu vực đặt cân kiểm tra tải trọng xe tự động tại Km78 trên Quốc lộ 5, thành phố Hải Phòng.
Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm như chở quá số người quy định; xe ôtô tải chở quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi...
Ít nhất 4 phương tiện, trong đó có một xe chở dầu và một xe tải, đã va chạm với nhau trong một vụ tai nạn đường bộ liên hoàn gần thành phố Enugu khiến 6 người thiệt mạng, 14 người bị thương.
Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.865 người, bị thương 3.471 người.
Ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ có nhiều biện pháp căn cơ, đồng bộ để xử lý triệt để tình trạng xe chở quá tải trọng.
Sau một thời gian tình trạng gây mất an toàn giao thông của xe quá khổ, quá tải đã giảm, gần đây, theo dư luận phản ánh, xe quá khổ, quá tải lại "tái xuất" ở một số tuyến đường ngoại ô Hà Nội.
Nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng năng, toàn bộ nóc container đã được cắt bỏ, tạo nên một thùng chở hàng khổng lồ. Tuy nhiên, hành vi này đã không thể qua mắt được lực lượng chức năng.
Trong số 341 trường hợp xe quá tải, cơi nới thành thùng bị phát hiện từ ngày 16-24/3, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử lý 188 trường hợp, phạt tiền 1,134 tỷ đồng.
Sau vụ việc một bé 4 tuổi ngã xuống sông và 1 người nhảy theo cứu, đều tử vong, hai bên lan can cầu Mỹ Thạnh sẽ được gia cố thêm lưới sắt B40, chiều cao bằng với lan can cầu, khoảng 1,5m.
Cục Đường bộ Việt Nam sẽ mua sắm, sử dụng thiết bị để ghi lại hình ảnh phương tiện chở hàng quá tải vi phạm làm căn cứ xử phạt nguội và xử lý từ đầu nguồn hàng nhằm ngăn chặn xe quá tải.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 18 đối tượng trong vụ đã giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định cho các ôtô được cơi nới thùng xe.
Trong 10 tháng năm 2022, Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính 6.802 trường hợp vận tải hàng hóa, phạt gần 29 tỷ đồng, tạm giữ 86 phương tiện.
Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, thực tế còn rất nhiều phương tiện cơi nới kích thước thành thùng, chở hàng quá khổ giới hạn, quá tải trọng chưa được phát hiện, xử lý.
Công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh, điều tra nhóm đối tượng có hành vi “bảo kê” để cho các xe quá tải qua các Trạm tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1 mà không bị xử phạt.