Xe Sonata bị điều tra

Xe Sonata của Hyundai bị điều tra vì lỗi bánh lái

Cơ quan an toàn giao thông cao tốc quốc gia Mỹ đã mở cuộc điều tra sơ bộ về vấn đề bánh lái của xe Hyundai Sonata đời 2011.
Cơ quan an toàn giao thông cao tốc quốc gia của Mỹ vừa mở một cuộc điều tra sơ bộ đối với các đơn khiếu nại của người tiêu dùng về vấn đề bánh lái của xe Sonata đời 2011.

Sonata đời 2011 là dòng xe sedan bán chạy nhất của hãng Hyundai Motor (Hàn Quốc) ở thị trường Mỹ.

NHTSA cho biết có khoảng 16.300 chiếc xe Sonata được chế tạo ở một nhà máy của Hyundai ở bang Alabama có thể gặp phải các vấn đề về bánh lái. Theo các báo cáo của Hyundai, những chiếc xe này đều chưa chạy đến 600 dặm.

Người phát ngôn Hyundai, Jim Trainor cho biết hai khách hàng mua Sonata đã đến phàn nàn tại các đại lý về vấn đề trục trặc bánh lái. Những chiếc xe này đã được hiệu chỉnh lại và giao trả lại khách hàng.

Sonata được cho là "chìa khóa" đối với thành công của Hyundai ở thị trường Mỹ và hãng quảng cáo rằng dòng xe này được coi là giải pháp thay thế đối với những dòng xe sedan cùng loại, nhưng đắt hơn của các nhà chế tạo Nhật Bản.

Xe Sonata bán ra tại thị trường Mỹ và Canada được sản xuất ở nhà máy ở Alabama, còn loại được sản xuất ở Hàn Quốc thì phân phối cho các thị trường khác trên thế giới.

Trong tháng Bảy vừa qua, doanh số bán hàng của Hyundai tại Mỹ tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó riêng dòng xe Sonata đạt gần 18.000 chiếc. Thị phần của Hyundai tại Mỹ cũng tăng 14% trong tháng Bảy.

Trong năm 2009, bất chấp thực tế doanh số bán hàng của ngành công nghiệp ôtô ở Mỹ giảm sút tới 21%, Hyundai là hãng duy nhất thông báo có thị phần và doanh số bán tăng./.

Khắc Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục