Theo Reuters, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 14/10 cho biết Ukraine đã mua và cung cấp một triệu thiết bị bay không người lái (UAV) cho tiền tuyến.
Khoản viện trợ bổ sung này nâng tổng số hỗ trợ của Chính phủ Canada cho Ukraine kể từ năm 2022 tới nay lên hơn 9,5 tỷ CAD, trong đó gồm cả khoản cho vay 2,4 tỷ CAD.
Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận đã nhận được 60 xe tăng Leopard 2 được chuyển giao bởi liên minh do Đức đứng đầu gồm Ba Lan, Hà Lan, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Canada.
Tổng thống Thụy Sĩ cho biết nước này tiếp tục phản đối việc xuất khẩu vũ khí sang Ukraine và các biện pháp trừng phạt Nga không phù hợp với chính sách trung lập của nước này.
Ngoại trưởng Đức khẳng định Đức không thảo luận việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, vì Berlin trước tiên phải thực hiện nghĩa vụ theo các gói hỗ trợ quân sự trước đây dành cho Kiev.
Leopard 2A7 - phiên bản cải tiến mới của dòng xe tăng Leopard 2 - là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực phổ biến nhất và được sử dụng với nhiều biến thể khác nhau tại nhiều quốc gia.
Theo kế hoạch, Mỹ sẽ cung cấp 31 xe tăng M1 Abrams - một trong những xe tăng chủ lực mạnh nhất của Mỹ, cực kỳ phức tạp và đắt tiền - thông qua quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine.
Công ty Rheinmentall của Đức sẽ chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc 14 xe tăng Leopard 2A4 đã qua sử dụng để bù đắp cho số trang thiết bị Cộng hòa Séc đã gửi tới Ukraine.
Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Đức Markus Gruebel cho biết Bộ trưởng Quốc phòng đã đồng ý kế hoạch phát triển thế hệ xe tăng mới thay thế cho tăng Leopard hiện nay.
Thụy Điển đã quyết định áp dụng trở lại phương án sử dụng lính dự bị để tăng cường sức mạnh quân đội, trong khi đó ba nước Estonia, Latvia, Litva gia tăng ngân sách mua hàng loạt vũ khí hiện đại.