Nga sẽ cấp giấy chứng nhận COVID-19 cho người dân, kể người nước ngoài, dựa trên kết quả xét nghiệm kháng thể và giấy này sẽ có giá trị trong vòng 6 tháng.
Qatar hiện chấp nhận phần lớn vaccine đang được sử dụng trên thế giới. Tuy nhiên, nước này vẫn đang thảo luận với WHO về vấn đề vaccine và điều này sẽ phụ thuộc tình hình dịch bệnh.
Các bác sỹ về bệnh truyền nhiễm tại Mỹ đều nhất trí rằng trong hầu hết các trường hợp, tiến hành xét nghiệm kháng thể (xét nghiệm huyết thanh) để xác định khả năng miễn dịch với COVID-19 là vô nghĩa.
Hiện nay có nhiều người đã đi xét nghiệm kháng thể sau khi tiêm vaccine nhằm kiểm tra mức độ bảo vệ của vaccine đối với virus SARS-CoV-2. Theo Bộ Y tế, đây là việc làm không cần thiết.
Trong chương trình thí điểm, các hành khách có thể trả 57 USD cho một lần xét nghiệm kháng thể có kết quả trong 15 phút hoặc 125 USD cho xét nghiệm PCR chính xác hơn nhưng đợi kết quả lâu hơn.
Các xét nghiệm SARS-CoV-2, bao gồm lấy dịch từ mũi, hầu họng và xét nghiệm kháng thể, được thực hiện 6 tuần đều âm tính trong khi mẫu xét nghiệm da lại cho kết quả dương tính.
Uớc tính 31,5% dân số Afghanistan đã nhiễm virus SARS-CoV-2, với tỷ lệ lây nhiễm cao nhất ở Kabul - nơi khoảng 2,5 triệu người được cho là đã mắc COVID-19.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay việc truy vết F0 không phải mục tiêu chủ yếu, mà là sử dụng xét nghiệm kháng thể phát hiện những ca dương tính trong cộng đồng.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh nhiều quốc gia do lơi lỏng khiến dịch bệnh quay lại và bùng phát, ổ dịch ở Đà Nẵng là lời cảnh báo nghiêm khắc với tất cả các bệnh viện, địa phương, các cấp, ngành.
Các nhà khoa học cho rằng tới nay vẫn có rất ít bằng chứng cho thấy vai trò của các kết quả xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 đối với miễn dịch và khả năng bảo vệ một cá nhân khỏi bị lây nhiễm virus.
Theo tập đoàn này, xét nghiệm kháng thể của Roche có tỷ lệ đặc hiệu vượt 99,8% và độ nhạy 100%, đồng nghĩa sẽ có rất hiếm hoi những kết quả dương tính "giả" và không có những kết quả âm tính "giả."
Trung Quốc bày tỏ sự quan ngại về việc Ấn Độ trả lại các bộ xét nghiệm kháng thể COVID-19, đồng thời cho rằng việc gọi các sản phẩm này ''bị lỗi'' là vô trách nhiệm.
Dù hoan nghênh các xét nghiệm này, song WHO cũng lưu ý rằng sự hiện diện của kháng thể đối với COVID-19 không phải là bằng chứng rằng người đó thực sự miễn dịch.