Lợi dụng nhu cầu xin việc, Bùi Thị Mai Phương đã đưa ra thông tin gian dối về khả năng xin việc tại các đơn vị quân đội để chiếm đoạt 600 triệu đồng, hiện còn chiếm giữ 500 triệu đồng chưa khắc phục.
Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Quang nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dưới hình thức xin việc làm trong ngành công an, xin cấp visa, thẻ đi lại của doanh nhân APEC.
Bị cáo Đinh Đức Thịnh hứa hẹn xin học, xin vào biên chế bệnh viện, xin vào làm việc tại ngân hàng... để lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ, cả tin.
“Thế hệ cợt nhả” là cụm từ để chỉ các thế hệ Gen Z (sinh năm 1997-2002). Cụm từ này mô tả một thế hệ người trẻ có lối sống và cách làm việc hài hước, thoải mái, mang chút châm biếm, tự giễu.
Tổ Công tác Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng có văn bản về việc kiểm tra, xử lý phản ánh kiến nghị và thông tin báo chí về quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu Lý lịch Tư pháp.
Một người đàn ông 27 tuổi ở Trung Quốc đang gặp khó khăn khi tìm việc làm do mắc "hội chứng Peter Pan": anh chỉ trông như một đứa trẻ, dù đã thực sự trưởng thành.
Nguyễn Thị Vân tự giới thiệu có mối quan hệ với lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không để tác động xin việc làm, sau đó nhận hơn 1,2 tỷ đồng của hai nạn nhân nhờ xin việc và tiêu xài hết số tiền này.
Từ tháng 8/2014 đến tháng 4/2015, có 3 bị hại đã đưa cho Thanh tổng cộng 895 triệu đồng để nhờ chạy việc. Thanh không thực hiện như đã cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
Viện KSND thành phố Hà Nội nhận thấy bản cáo trạng số 453 có thiếu sót nên quyết định rút hồ sơ vụ án trên để hủy bản cáo trạng đã ban hành và thay thế bằng một bản cáo trạng khác cho phù hợp.
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và học liệu giáo dục Lê Văn Hồng và đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của bà Phan Thị Phương H.với tổng số tiền là hơn 27,7 tỷ đồng.
Từ năm 2013-2015, Dương Minh Hiến đã lừa đảo một số người nhẹ dạ đưa hàng trăm triệu đồng để Hiến xin việc làm tại các cơ quan nhà nước sau đó chiếm đoạt tổng số tiền 573 triệu đồng.
Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị Mai Chúc là nguy hiểm cho xã hội và đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác.
Sơn thuê các số điện thoại đẹp để sử dụng, thuê biệt thự hạng sang để ở, khiến nhiều bị hại và những người liên quan tin tưởng rồi đưa tiền để nhờ Sơn xin việc làm.
Nguyễn Thị Bình đã trực tiếp cùng với Trịnh Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thường và Phạm Bá Chi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng của 89 người dưới hình thức "chạy việc."
Lê Kim Quy không có chức năng, nhiệm vụ tuyển dụng, xin việc làm nhưng trong hai năm 2014 và 2015 đã đưa ra thông tin gian dối là có chỉ tiêu tuyển dụng vào ngành công an để chiếm đoạt gần ba tỷ đồng.
Huỳnh Quang Phong và Phạm Quốc Long đã tự bịa chuyện và giới thiệu với mọi người rằng mình có mối quan hệ rộng và có khả năng xin vào học tại một số trường thuộc khối Công an nhân dân.
Số công dân EU xin được cấp hộ chiếu Anh trong năm 2016 đã tăng trên 1/3, phản ánh mong muốn của họ về việc sẽ được đảm bảo quyền sinh sống, làm việc và học tập tại nước Anh sau Brexit
Mặc dù không có khả năng xin việc, xin đi học cử tuyển, nhưng đối tượng Y Sơn Bon Dốc Ju đã đưa ra thông tin gian lận, nhận tiền của 13 người với số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
Mặc dù số lượng doanh nghiệp tham gia tuyển dụng khá đông, chỉ tiêu tuyển dụng cũng tăng mạnh nhưng rất ít lao động đến tìm việc vì còn chờ sau rằm tháng Giêng.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề thời vụ, bán thời gian vào thứ Ba ngày 10/1 với hơn 600 chỉ tiêu tuyển dụng.