Việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan với hàng quá cảnh là cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai áp dụng hiện đại hóa hải quan.
Việc để hàng nghìn tỷ đồng nợ treo tiếp tục "sinh sôi nảy nở” là điều không ai muốn. Thế nhưng, xóa hẳn đi, lại khiến nhiều người lo lắng là liệu có tạo tiền lệ xấu và làm sao để tạo công bằng.
Theo chuyên gia Đinh Trọng Thịnh, nếu thực hiện xóa nợ thuế, cần làm rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính đến đâu, các bộ khác thế nào, kiểm tra chủ thể được xóa ra sao để đảm bảo công bằng, minh bạch.
Có ý kiến đề nghị giao thẩm quyền xóa nợ cho chỉnh quyền địa phương để tránh việc cơ quan quản lý thuế vừa là người đi thu thuế, vừa là người có thẩm quyền xóa nợ thuế.
Đề xuất xóa nợ thuế, theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, là hợp lý trong điều kiện những khoản khó đòi hay đúng hơn là không thể đòi đang ngày một phình lên.
Một loạt các quy định về xóa nợ với cá nhân, với khoản nợ quá 10 năm hay nợ không còn đối tượng để thu vừa được Bộ Tài chính đề xuất chính sửa nhằm giảm số nợ ảo, không có khả năng thu hồi.
Đại diện Tổng cục Thuế khẳng định, số tiền cơ quan chức năng đề xuất để xóa nợ, chậm nộp và phạt là gần 8.000 tỷ đồng chứ không phải là 15.000 tỷ đồng như một số thông tin gần đây đưa ra.
Việc xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp nhà nước chỉ là “thủ pháp cho việc đã rồi” mà không thấy ai có trách nhiệm, đại biểu Dương Trung Quốc nhận định: Kiểu giải quyết "hòa cả làng" là đáng báo động.
Đối với những doanh nghiệp không có khả năng nộp nợ thuế một lần, Cục thuế Hà Nội cho phép được cam kết chia số tiền nợ nộp 12 tháng mà không cần bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tín dụng.