Càng gần Tết Trung Thu, thị trường bánh tại TP Hồ Chí Minh càng nóng, sức mua lẻ tăng đột biến gấp 2-3 lần, nhiều hãng lớn hết hàng sớm trong khi kênh quà biếu doanh nghiệp tiếp tục chiếm ưu thế.
Những người trẻ thuộc Gen Z ngày nay có xu hướng mua sắm những sản phẩm mang tính chữa lành, giúp họ cảm thấy vui vẻ, giải tỏa những cảm xúc tiêu cực mà họ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.
Người tiêu dùng Việt giờ đây đang dần chuyển hướng từ những chiếc hatchback cỡ nhỏ sang những mẫu SUV gầm cao hay dòng xe mới với sự tiện nghi, hiện đại vượt trội cùng mức giá cạnh tranh.
76% số người được khảo sát ở Việt Nam kỳ vọng mình sẽ có tình hình tài chính tốt hơn vào tháng Sáu năm sau, tiếp theo là Indonesia (74%) và Thái Lan (68%).
Các yếu tố quan trọng khi lựa chọn thương hiệu của người tiêu dùng gồm giá thành hợp lý, bảo đảm an toàn và vệ sinh, tốt cho sức khỏe, thương hiệu tin cậy, sự bền vững và thân thiện môi trường.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư mạnh hơn vào khâu chế biến, đa dạng hóa sản xuất, liên kết với nhau tạo thành phong trào sản xuất nông sản hữu cơ và phát triển rộng khắp cả nước.
Tiêu dùng cá nhân tháng Năm của Mỹ tăng khoảng 0,2%, giảm quá nửa so với mức tăng của tháng Tư, cũng phản ánh xu hướng tiêu dùng chững lại trong bối cảnh giá cả gia tăng.
Sự thay đổi kịp thời về phương thức bán hàng góp phần giúp đơn vị kinh doanh cải thiện được doanh thu trong tình hình sức mua trên thị trường sụt giảm do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Những ngày qua tại tỉnh Cà Mau, thông tin thương lái Trung Quốc thu mua lợn nhiều mỡ đã làm giá lợn trên thị trường giảm mạnh, người chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn.
Một nghiên cứu toàn diện về Tết Nguyên Đán cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đã có sự thay đổi lớn trong cách tiêu dùng cho kỳ nghỉ lễ lớn nhất quốc gia.
Vào cuối năm 2014, Yug Rusi, tập đoàn cung cấp thực phẩm có thương hiệu hàng đầu tại Nga đã lấn sân thị trường Việt Nam bằng sản phẩm dầu "Hướng dương vàng."