Mỗi học sinh và phụ huynh cần hiểu chấp hành luật giao thông nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của chính mình cũng như của những người cùng tham gia giao thông.
Các loại hình vận tải ứng dụng công nghệ như Grab, Be, Gojek, Xanh SM, FastGo… đã thay đổi thói quen đi lại và lựa chọn phương thức tham gia giao thông của người dân.
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa, cải tạo các nút giao đèn tín hiệu, hệ thống biển báo giao thông còn bất cập.
Tính từ thời điểm Nghị định được ban hành (26/12/2024) đến nay khoảng 2 tuần, công cụ tìm kiếm Cốc Cốc đã ghi nhận khoảng 300 nghìn lượt tìm kiếm trực tiếp về Nghị định 168.
Trong bảy ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo, số người tử vong giảm sâu, đặc biệt, số vụ tai nạn do vi phạm nồng độ cồn tiếp tục giảm mạnh.
Với việc lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm giao thông, tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đã giảm về số người chết.
Trong 5 ngày kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 29-3 Âm lịch), cả nước đã xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông, làm chết 102 người, bị thương 108 người.
Nghị định 46 sau thời gian đưa vào thực thi cũng bộc lộ nhiều khó khăn trong công tác xử phạt của lực lượng có thẩm quyền, nhiều hành vi vi phạm cần tăng nặng xử phạt để đủ sức răn đe.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 1-3/9), cả nước xảy ra 83 vụ, làm chết 46 người, bị thương 53 người.
Sau 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 1-2/9), theo báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cả nước đã xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người, bị thương 23 người.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và hành vi lái xe bỏ đi sau khi gây tai nạn liên hoàn tại Hải Phòng.