Xuân Trường muốn cùng Gangwon vươn tới Champions League châu Á

Chia sẻ với báo giới Hàn Quốc, Xuân Trường tự tin: “Tôi muốn trở thành một cầu thủ được mọi người biết tới tại K-League. Tôi cũng muốn giúp Gangwon giành suất thi đấu tại Champions League châu Á”.
Xuân Trường muốn cùng Gangwon vươn tới Champions League châu Á ảnh 1Xuân Trường đứng trước cơ hội thứ hai tại Gangwon FC. (Ảnh: yonhapnews)

Cuối cùng, Gangwon đã chính thức công bố bản hợp đồng chuyển nhượng với Lương Xuân Trường vào sáng nay (26/12). Tân binh K-League đã sở hữu cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại Hàn Quốc theo dạng cho mượn với hợp đồng 1 năm.

Trước đó, Trường từng thi đấu cho Incheon United ở K-League Classic 2016 nhưng chỉ có bốn trận ra sân. Phần lớn thời gian ở mùa bóng đá, Trường ngồi ghế dự bị. Đến cuối năm, Xuân Trường quay trở về Việt Nam để cùng đội tuyển tham dự AFF Suzuki Cup 2016.

Màn thể hiện ấn tượng tại giải vô địch Đông Nam Á cùng phong độ ở Giải U21 quốc tế 2016 đã giúp Trường thuyết phục thành công Gangwon FC. Trong thông báo của mình, đội bóng Hàn Quốc miêu tả: “Xuân Trường là một ngôi sao đã chứng minh được đẳng cấp ở Đông Nam Á. Chúng tôi từng cố gắng chiêu mộ cậu ấy trong mùa Hè nhưng thất bại”.

Huấn luyện viên trưởng Choi Yun-kyum của Gangwon – người từng có 3 mùa giải ở Hoàng Anh Gia Lai, bộc bạch: “Tôi chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ dẫn dắt Xuân Trường ở K-League. Tôi sẽ cho cậu ấy cơ hội nếu Trường thể hiện được khả năng của mình.”

K-League Classic 2017 hứa hẹn sẽ là một mùa giải sôi động với Gangwon. Tân binh này vừa giành suất lên hạng sau khi đánh bại Seongnam hồi tháng trước. Bước vào hạng đấu cao nhất Hàn Quốc, Gangwon đã có những sự bổ sung rầm rộ.

Họ ký hợp đồng với Cầu thủ hay nhất châu Á năm 2012 Lee Keun-ho, tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc Oh Beom-seok thủ thành từng giành Huy chương đồng Olympic 2012 Lee Bum-young và Vua phá lưới K-League Classic mùa trước Jung Jo-gook.

Chia sẻ với báo giới Hàn Quốc, Xuân Trường tự tin: “Tôi muốn trở thành một cầu thủ được mọi người biết tới tại K-League. Tôi cũng muốn giúp Gangwon giành suất thi đấu tại Champions League châu Á”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục