U21 Thái Lan: Muốn vô địch SEA Games, phải đánh bại lứa Xuân Trường

Huấn luyện viên trưởng Sritharo Ithsara của U21 Thái Lan khẳng định mục tiêu của họ là vô địch Giải U21 quốc tế 2016 để làm bàn đạp vô địch SEA Games 2017 tại Malaysia.
U21 Thái Lan: Muốn vô địch SEA Games, phải đánh bại lứa Xuân Trường ảnh 1U21 Thái Lan mang đội hình rất mạnh tới Giải U21 quốc tế 2016. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên trưởng Sritharo Ithsara của U21 Thái Lan khẳng định mục tiêu của họ là vô địch Giải U21 quốc tế 2016 để làm bàn đạp vô địch SEA Games 2017 tại Malaysia.

U21 Thái Lan là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Giải U21 quốc tế 2016. Đội tuyển tới từ Thái Lan có nòng cốt là 15 tới 16 cầu thủ hay nhất ở lứa U21. Phần lớn trong số đó đã góp mặt tại Giải U19 châu Á 2016 và từng đánh bại U19 Việt Nam tại giải giao hữu Nations Cup ở Myanmar.

Chia sẻ với báo giới, huấn luyện viên trưởng Sritharo Ithsara nói: “Đội hình này được lập ra để chuẩn bị SEA Games tới. Tôi biết giải năm nay có vài cầu thủ Việt Nam và vài cầu thủ Myanmar sẽ đến dự SEA Games tại Malaysia. Thế nên muốn vô địch SEA Games, chúng tôi phải vô địch giải đấu này.”

Trong đội hình U21 Thái Lan năm nay, Worachit Kanitsribampen là cái tên đáng chú ý nhất. Tiền đạo này là thành viên của U23 Thái Lan vô địch SEA Games 2015. Anh cũng chính là Vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á 2015, từng ghi 2 bàn vào lưới đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong trận chung kết năm ấy.

Năm 2014, U21 Thái Lan từng thua U19 Hoàng Anh Gia Lai 0-3 ở trận chung kết. Vì thế, người Thái đã rút kinh nghiệm và rất thận trọng tại giải năm nay. Đội tuyển U21 Thái Lan cũng chính là ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Ngoài U21 Thái Lan, U21 Yokohama (Nhật Bản), U21 Gangwon (Hàn Quốc) và U21 Myanmar cũng đều mang tới đội hình rất chất lượng. Năm ngoái, chỉ một đội U19 Hàn Quốc đã gây được rất nhiều khó khăn cho Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Giải U21 quốc tế năm nay được dự đoán sẽ khốc liệt hơn các năm trước rất nhiều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục