Brazil vừa gỡ lệnh cấm nhập khẩu cá rôphi của Việt Nam sau hơn một năm dừng nhập khẩu, thêm cơ hội cho các doanh nghiệp thủy sản trong nước tăng kim ngạch xuất khẩu với loại cá đầy tiềm năng này.
Nằm trong khối ASEAN - một trong những khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường Malaysia liên tục tăng trưởng trong vài năm trở lại đây.
Trong 30 năm, cá tra Việt Nam đã có mặt ở 150 thị trường cùng nhiều loại cá thịt trắng khác nhờ vào nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra Việt Nam.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), xuất khẩu thủy sản 7 tháng năm 2024 ước đạt 5,28 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023.
Năm 2024, xuất khẩu cá tra bắt đầu hồi phục và khởi sắc ở 1 số thị trường; trong đó, có khối thị trường thuộc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy kim ngạch xuất khẩu cá tra trong 5 tháng đầu năm nay ước đạt 725 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái; thị trường nhập khẩu nhiều nhất hiện nay là Mỹ.
Toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 1.180 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống cá tra; trong đó có 76 cơ sở sản xuất giống và 1.104 cơ sở ương dưỡng, cung ứng đủ nhu cầu cho người nuôi trong tỉnh và ngoài tỉnh.
Xuất khẩu cá tra đang có tín hiệu khả quan hơn sau những thông tin tích cực về thị trường Mỹ trong khi xuất khẩu cá ngừ trong tháng 10 có chiều hướng khả quan hơn với mức tăng trưởng 13%.
Trong tháng Chín vừa qua, xuất khẩu cá tra ghi nhận mức tăng trưởng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 9 tháng đạt gần 1,4 tỷ USD.
Trong khi xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các thị trường chính tiếp tục giảm hai con số thì một số thị trường nhỏ lại ghi nhận tăng trưởng dương như Brunei tăng 12%, New Zealand tăng 16%...
Theo VASEP, có 2 yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu cá tra thời gian qua khiến kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 7 tháng giảm 37% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1 tỷ USD.
Các doanh nghiệp sản xuất cá tra của tỉnh Đồng Tháp mong muốn ngành chức năng hỗ trợ tiếp cận nhanh và thuận lợi các cơ chế, chính sách ưu đãi, tăng xúc tiến thương mại, xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 24,59 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022.
Năng suất và chất lượng cá tra ngày càng tăng cao đã tạo dư địa cho các doanh nghiệp phát triển thêm các sản phẩm mới để tiếp tục gia tăng giá trị, mở rộng thêm các thị trường cho cá tra Việt Nam.
Hết tháng 11, xuất khẩu cá tra vẫn tăng trưởng mạnh nhất ở mức 63%, kim ngạch đạt gần 2,3 tỷ USD; cá ngừ là ngành có tăng trưởng lớn thứ 2 với mức 40% đạt 941 triệu USD.
Theo các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra, mặc dù thị trường thế giới có nhiều biến động, nhưng nhu cầu thủy sản vẫn được ưu tiên hơn nhiều sản phẩm tiêu dùng khác.