Xuất khẩu của Đồng Nai sang Mỹ duy trì mức tăng trưởng cao

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai dự báo những tháng tới xuất khẩu vào thị trường Mỹ sẽ vẫn duy trì mức tăng trưởng cao vì kinh tế nước này đang trên đà phục hồi.
Xuất khẩu của Đồng Nai sang Mỹ duy trì mức tăng trưởng cao ảnh 1Một dây chuyền may xuất khẩu. (Ảnh: Trần Viêt/TTXVN)

Ông Lê Văn Dành, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, dự báo những tháng tới xuất khẩu vào thị trường Mỹ sẽ vẫn duy trì mức tăng trưởng cao vì kinh tế nước này đang trên đà phục hồi, trong đó, hàng dệt may, giày dép tiếp tục giữ mức xuất khẩu lớn nhất vào thị trường Mỹ.

Cũng theo ông Dành, hiện nhiều doanh nghiệp dệt may, giày dép, nông sản trong tỉnh đã nhận được đơn đặt hàng đến hết quý 4/2014.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai, cho biết năm 2014, Mỹ vẫn là một trong số các quốc gia nhập khẩu hàng hóa của Đồng Nai nhiều nhất. Cơ hội xuất khẩu sang thị trường Mỹ sẽ nhiều hơn so với năm 2013.

Cụ thể, trong sáu tháng đầu năm 2014, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đồng Nai với tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này đạt gần 1,5 tỷ USD.

Riêng trong tháng 6/2014, xuất khẩu vào thị trường trên đạt 280 triệu USD, tăng khoảng 86% so với tháng 5/2014. Mặt hàng Mỹ nhập khẩu nhiều từ Đồng Nai là dệt may, giày dép, sản phẩm từ sắt thép, gỗ, sản phẩm gỗ, càphê và nhân hạt điều.

Tuy nhiên, Sở Công Thương cũng lưu ý các doanh nghiệp Đồng Nai chú trọng về hàng rào kỹ thuật của Mỹ, vì tới đây, Mỹ sẽ đòi hỏi khá gắt gao từ nguyên liệu đến khâu sản xuất.

Cụ thể, nếu như trước đây, hàng nhập khẩu vào Mỹ không đảm bảo có thể cho tái xuất, nhưng từ năm 2014, những mặt hàng này sẽ buộc tiêu hủy và không cho tái xuất.

Theo Sở Công Thương Đồng Nai, những mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong năm 2014 của tỉnh này vẫn tập trung vào các nhóm, mặt hàng dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ, nông sản...

Cũng theo Sở Công Thương, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh trong năm 2014 là từ 10-12%, vẫn còn nhiều thách thức.

Cụ thể, mặc dù tình hình kinh tế thế giới đã có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, thách thức sẽ ảnh hưởng không tốt đến xuất khẩu. Theo đó, để xuất khẩu sang Mỹ thuận lợi hơn, Sở Công Thương sẽ thường xuyên gặp gỡ các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất-kinh doanh. Đồng thời, Sở sẽ thường xuyên thông tin tình hình xuất khẩu, các gói tín dụng đến các doanh nghiệp để cùng tìm biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục