Xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh nhất trong 10 năm qua

Thống kê mới nhất của Chính phủ Trung Quốc công bố ngày 13/1 cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng 12/2008 giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2007, mức giảm mạnh nhất tính từ tháng 4/1999.

Thống kê mới nhất của Chính phủ Trung Quốc công bố ngày 13/1 cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng 12/2008 giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2007, mức giảm mạnh nhất tính từ tháng 4/1999.

Giới phân tích nhận định đây là bằng chứng mới nhất về sự suy giảm kinh tế nghiêm trọng của Trung Quốc sau làn sóng đóng cửa nhà máy và cắt giảm việc làm.

Theo số liệu của Cục Hải quan Trung Quốc, chỉ số nhập khẩu của nước này trong tháng 12 cũng giảm 21,3%, mạnh hơn mức 17,9% trong tháng 11.

Nguyên nhân một phần vì giá nhập khẩu dầu và nguyên liệu đầu vào giảm, đồng thời nhu cầu nội địa trong các lĩnh vực xây dựng, ô tô, sắt thép... đều giảm.
 
Như vậy, với giá trị xuất khẩu là 111,2 tỷ USD và nhập khẩu là 72,2 tỷ USD, thâm hụt thương mại của Trung Quốc tháng 12 là 39 tỷ USD. Đây là mức thâm hụt lớn thứ hai từ trước tới nay, gần bằng mức thâm hụt kỷ lục 40,1 tỷ USD trong tháng 11.
 
Bà Jing Ulrich, phụ trách hoạt động ở Trung Quốc của JP Morgan, nhận định nhiều khả năng xuất khẩu của nước này sẽ không tăng trưởng nhiều trong năm 2009, và trong thời kỳ trước mắt chỉ số tăng trưởng sẽ ở mức âm.

Bên cạnh sự sụt giảm xuất nhập khẩu, năm 2008 đồng Nhân dân tệ đã tăng giá so với đồng USD, gây áp lực lớn cho các công ty xuất khẩu nhận thanh toán bằng USD nhưng trả lương và các chi phí đầu vào bằng Nhân dân tệ.
 
Cùng ngày 13/1, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo dự trữ ngoại tệ của nước này chỉ tăng 54 tỷ USD trong ba tháng cuối năm 2008, thấp hơn mức tăng mức tăng trung bình hàng quý 125 tỷ USD của ba quý đầu năm.
 
Thời gian qua, Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện giảm thuế xuất khẩu và các biện pháp khác để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất.

Đồng thời
Chính phủ nước này cũng tìm cách giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào xuất khẩu thông qua gói kích cầu nội địa trị giá 4 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 586 tỷ USD) thông qua hồi tháng 11.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng cam kết thực hiện thêm các biện pháp tạo công ăn việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục