Bộ Dầu khí Iraq hợp tác với nhà thầu ngoài khơi Micoperi của Italy và Esta của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm xây dựng đường ống dẫn dầu ngầm dưới biển để xuất khẩu “vàng đen” qua các cảng phía Nam đất nước.
Tài liệu của Bộ Kinh tế Nga cho thấy năm nay xuất khẩu dầu thô của Nga sẽ đạt 239,9 triệu tấn, tương đương 4,8 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ so với mức 238,3 triệu tấn năm ngoái.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji thông báo sản lượng dầu thô của Iran đã tăng lên xấp xỉ 3,2 triệu thùng/ngày; xuất khẩu dầu thô đã vượt qua mục tiêu đề ra của chính phủ là 1,4 triệu thùng/ngày.
Khoảng 4 triệu tấn khí LNG đã được xuất khẩu trong năm 2022, đây là lượng xuất khẩu lớn nhất trong lịch sử gần 20 năm của nhà máy sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Damietta.
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Moskva “sẵn sàng hy sinh” một phần ngân sách bằng cách sử dụng doanh thu tăng thêm từ dầu khí để can thiệp vào thị trường ngoại hối.
Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga vẫn đang tôn trọng những nghĩa vụ cung cấp năng lượng, thậm chí cả hệ thống đường ống vận chuyển khí đốt qua Ukraine cũng vận hành 100% công suất.
Các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đã tác động mạnh đến ngành dầu nói chung và làm trầm trọng hơn tình hình thiếu hụt nguồn cung "vàng đen" trên toàn cầu trong vài tháng tới.
Nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 106,6%, Đức tăng 33,3%, Ba Lan tăng 18,5%, Serbia tăng 71,3%, Phần Lan tăng 67,3%, Romania tăng 90,4%, Bulgaria tăng 52,4%, Hy Lạp tăng 23,4%.
Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela cho biết nước này đang mở một hệ thống thanh toán theo hình thức như hàng đổi hàng với Ấn Độ nhằm thúc đẩy việc xuất khẩu dầu khí.
Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman cho biết nước này đặt mục tiêu trở thành nước xuất khẩu khí đốt vào năm 2025, dù hiện nước Đông Âu này đang nhập khẩu khí đốt tự nhiên.
Trong 6 tháng đầu năm nay, Mexico đã tiếp nhận trên 13,1 tỷ USD tiền kiều hối, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2015 và là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua.
Theo Phòng Thương mại-Công nghiệp Venezuela-Mỹ, kim ngạch thương mại hai nước trong năm 2015 chỉ đạt 23,88 tỷ USD, giảm tới 40% so với mức 42,356 tỷ USD của năm trước đó.
Tổng thống Guyana Granger hối thúc Venezuela hợp tác để giải quyết tranh chấp chủ quyền tại khu vực Esequibo, đồng thời cũng chỉ trích chính phủ nước láng giềng không thiện chí.
Quốc hội Venezuela, do phe đối lập chiếm đa số, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về lương thực trên toàn quốc, chỉ 1 tuần sau khi cơ quan này ban bố tình trạng “khủng hoảng nhân đạo y tế.”
Trong tháng 11/2015, Mexico tiếp nhận trên 1,8 tỷ USD tiền kiếu hối, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng cao hơn so với con số 1,3% của tháng 10 và 4,5% của tháng 9/2015.
Trong 8 tháng đầu năm 2015, lượng khách quốc tế tới Mexico bằng hàng không tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 5 triệu khách so với cùng kỳ năm 2012.
Ông Salah Khebri cảnh báo nguồn cung dầu thô trên thị trường thế giới sẽ tăng nhiều hơn nữa kể từ tháng 12 tới, trong khi thu nhập của Algeria đã bị giảm 50% do giá dầu đi xuống.
Ngân hàng trung ương Mexico ngày 3/2 cho biết nguồn tiền kiều hối mà nước này tiếp nhận năm 2014 là 23,6 tỷ USD, tăng gần 8% so với năm trước đó, chủ yếu do nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh.