Chỉ còn một quý nữa là kết thúc năm 2025, hiện các doanh nghiệp, ngành hàng đang cố gắng hoàn thành kế hoạch xuất khẩu của cả năm trong khi phải đối mặt với nhiều khó khăn hiện hữu.
Các doanh nghiệp ngành gỗ ở Bình Dương cho biết những đơn hàng mới đang đổ về nhà máy, dự báo sẽ kín cả năm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tận dụng cơ hội đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu.
Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp Việt tìm kiếm đối tác, các đơn hàng xuất khẩu, là cầu nối giúp doanh nghiệp các nước trong khu vực tìm kiếm khách hàng tiềm năng của Việt Nam và quốc tế.
Theo quy hoạch, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân đạt 5,0% đến 5,5%/năm; giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 20 tỷ USD vào năm 2025 và 25 tỷ USD vào năm 2030.
Đồ gỗ nội thất, ghế ngồi, dăm gỗ, gỗ dán, viên nén là 5 mặt hàng có giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn trong năm 2023, trong đó, Ghế đã nhồi đệm chiếm 65,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của ghế ngồi.
Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia được xây dựng trong bối cảnh diện tích rừng tăng nhưng chất lượng của rừng chưa cao, nhất là rừng tự nhiên (8,7% rừng giàu, 24,8% rừng trung bình và 66,5% rừng nghèo).
Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 7 cho EU, tuy nhiên trị giá nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 2,8% trong năm 2022 và chiếm 3,4% trong tháng đầu năm 2023.
Mặc dù đối diện nhiều khó khăn, song hiệp hội và các doanh nghiệp ngành gỗ cho thấy sự linh hoạt, nhạy bén cũng như sự liên kết chặt chẽ hơn trong xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh ra quốc tế.
Những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu đồ gỗ lớn thứ hai toàn cầu, doanh nghiệp Việt ngày càng trưởng thành và có khả năng đáp ứng đơn hàng lớn ở cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.
Thống kê cho thấy năm 2021, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam sang Canada đạt 416,4 triệu USD, tăng 27,4%, chiếm 16,7% tổng trị giá nhập khẩu của Canada.
Trong 3 tháng đầu năm 2022, giá trị xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ sang Anh đạt hơn 72 triệu USD (chiếm tỷ trọng 5,1%), tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021.
Ngành sản xuất, xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam phấn đấu mục tiêu xuất khẩu cán mốc 18 tỷ USD, trong đó “thủ phủ” đồ gỗ Bình Dương phấn đấu chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Trong 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng của ngành chế biến gỗ Việt Nam thuộc hàng năng động nhất thế giới; trở thành nước sản xuất gỗ, đồ nội thất lớn thứ 7, nhà xuất khẩu lớn thứ 2 thế giới.
Tính đến hết 5/2021, kim ngạch xuất khẩu gỗ và đồ gỗ đạt hơn 6,42 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2020 và đây là con số xuất khẩu cao kỷ lục, vượt lên những tác động do dịch COVID-19 mang lại.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại toàn cầu, xuất khẩu đồ gỗ và nội thất của Việt Nam vào Canada vẫn duy trì được mức tăng trưởng dương.
Với chủ đề “Đại tiệc nội thất,” Vifa Home 2019 quy tụ 600 gian hàng của 120 doanh nghiệp sản xuất nội thất trong nước, kể cả những doanh nghiệp chỉ chuyên xuất khẩu sang thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản.
Theo Tham tán nông nghiệp, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, chiếm đến 77% tỷ trọng xuất khẩu tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là thị trường lớn nhất của ngành công nghiệp gỗ cứng của Mỹ trong khu vực.
Ngành gỗ đang theo dõi sát diễn biến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vì nếu Mỹ đưa mặt hàng gỗ của Trung Quốc vào danh sách áp thuế thì sẽ có nguy cơ Trung Quốc chuyển hàng hóa sang Việt Nam.
Kim ngạch xuất khẩu lâm sản 6 tháng tháng đầu năm đạt hơn 4,33 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái; là ngành xuất siêu cao nhất trong hàng xuất khẩu chủ lực của nông nghiệp.
Ngành chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản Việt Nam đang trong đà tăng trưởng theo hướng cả lượng và chất, nhưng có thể sẽ phải đối mặt với khó khăn do thay đổi tại các thị trường xuất khẩu.