Xuất khẩu gạo, chăn nuôi ổn định trong năm 2012

Năm 2012, sản lượng xuất khẩu gạo và chăn nuôi giữ ổn định, tuy nhiên càphê, caosu khó có cơ hội xuất khẩu được mùa được giá như 2011.
Năm 2012, sản lượng xuất khẩu gạo và chăn nuôi sẽ giữ ổn định, tuy nhiên càphê, caosu khó có thể có cơ hội xuất khẩu được mùa được giá như năm 2011.

Ngày 6/3 tại Hà Nội, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo triển vọng thị trường nông nghiệp Việt Nam 2012, tập trung vào các ngành hàng quan trọng như gạo, chăn nuôi, thủy sản, càphê và cacao.

Đây là hội thảo thường niên của IPSARD được tổ chức hàng năm nhằm dự báo triển vọng thị trường các ngành hàng nông sản chính của Việt Nam nhằm tránh vấp phải tình trạng được mùa mất giá, nông dân chạy theo tín hiệu thị trường ngắn hạn gây lãng phí lớn cho xã hội; các nhà đầu tư gặp phải nhiều khó khăn khi tiến hành đầu tư vào các vùng chuyên canh và chế biến nông sản lớn.

Tại hội thảo, những điểm sáng trong ngành nông nghiệp và đúc kết các bài học kinh nghiệm thành công trong tổ chức ngành hàng như mô hình cánh đồng mẫu lớn, liên kết công tư, nối kết người sản xuất với chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thị trường nông sản trong nước cũng được các chuyên gia đưa ra các thông tin, dự báo cung cầu, giá cả cũng như các chủ trương chính sách mới cho phát triển các ngành hàng nông sản trọng điểm.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Chính sách (IPSARD), cho biết trong năm qua, thế giới chứng kiến những đỉnh cao mới về giá nông sản do nhu cầu về lương thực ngày một tăng cùng với tăng trưởng thu nhập và đô thị hóa mạnh mẽ, trong khi nguồn cung lại bị đe dọa do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.

Nông nghiệp được coi như cứu cánh của cả nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 4%, tạo giá trị xuất khẩu 25 tỷ USD (chiếm 22% kim ngạch xuất khẩu cả nước) và là ngành duy nhất có thặng dư xuất khẩu ròng đạt 18 tỷ USD năm 2011.

Nhìn nhận về thị trường nông sản trong năm 2012, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn cho rằng, nông nghiệp vẫn là yếu tố hết sức quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội.

Nền nông nghiệp Việt Nam đã từ giai đoạn phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu hướng tới việc nâng cao hiệu quả, chất lượng và tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường nông sản năm 2012 phức tạp do suy giảm cầu của các nước nhập khẩu nông sản; sự xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mới cũng như tình hình dịch bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp. Trong đó, gạo và chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong an ninh lương thực quốc gia và tạo sinh kế cho hàng triệu người dân, nên sản lượng xuất khẩu sẽ giữ ổn định.

Những ngành khác như càphê, caosu sẽ khó có thể có cơ hội xuất khẩu được mùa được giá như năm vừa qua. Bên cạnh đó, vẫn có những mặt hàng có tiềm năng, cơ hội để nâng giá trị xuất khẩu như thủy sản.../.

Bích Hồng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục