Xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể vượt 9 triệu tấn

Chareon Pokphand, tập đoàn kinh doanh nông sản lớn nhất Thái Lan, dự báo xuất khẩu gạo của nước này có thể đạt hơn 9 triệu tấn trong năm 2009.
Chareon Pokphand, tập đoàn kinh doanh nông sản lớn nhất của Thái Lan, dự báo xuất khẩu gạo của nước này có thể đạt hơn 9 triệu tấn trong năm 2009, vượt so với chỉ tiêu 8,5 triệu tấn đề ra trước đó, do nhu cầu trên thị trường vẫn ở mức cao.

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn lời ông Sumeth Laomoraphorn, quan chức điều hành bộ phận thương mại quốc tế của Chareon Pokphand cho biết nhu cầu đối với gạo chất lượng cao và gạo đồ của Thái Lan khá cao.

Trong 7 tháng đầu năm nay, Thái Lan đã xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, trong đó có 1,5 triệu tấn gạo đồ và 961.000 tấn gạo hương nhài.

Mặc dù giảm so với 6,8 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái, song ông Sumeth cho rằng tình hình thị trường gạo vẫn ổn định.

Theo dự báo của ông Sumeth, giá gạo có thể giảm khoảng 10-15% từ nay đến đầu năm tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục