Việt Nam, với mức tiêu thụ hải sản bình quân đầu người cao nhất Đông Nam Á (37kg/người/năm), được đánh giá là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm hải sản cao cấp của Anh.
Cục Thủy sản đề nghị Chi cục Thủy sản, Tổ chức quản lý cảng các tỉnh, thành phố ven biển nghiêm túc thực hiện cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản, giấy chứng nhận thủy sản khai thác đúng quy định.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị EC sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Việt Nam về phòng, chống khai thác IUU.
Ấn Độ đã xuất khẩu 1.781,602 tấn hải sản trị giá 7,38 tỷ USD trong năm tài chính 2023-2024, trong đó, tôm đông lạnh vẫn đứng đầu trong danh mục các mặt hàng xuất khẩu.
Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ thông báo hai bên đã tiến hành đàm phán ngày 4/2, trong khi Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đã thông qua quy định liên quan đến hoạt động trao đổi này.
Ủy ban châu Âu đã có những đánh giá, ghi nhận về chống thác bất hợp pháp rõ ràng khá tích cực nhưng chưa gỡ bỏ "thẻ vàng" đối với ngành đánh bắt, chế biến, xuất khẩu hải sản Việt Nam.
Dự báo trong năm 2018, xuất khẩu hải sản chỉ đạt khoảng 3,2 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mục tiêu đã đề ra hồi đầu năm nay là 3,4 tỷ USD.
Từ đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bộ, ngành trung ương triển khai giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
Theo một quan chức, ngày 4/8, Mỹ trình lên Hội đồng Bảo an dự thảo nghị quyết mới về thắt chặt trừng phạt Triều Tiên, nhằm cắt giảm tới 1 tỷ USD lợi nhuận từ xuất khẩu của Bình Nhưỡng.
Đầu năm 2017, một chương trình truyền hình ở Tây Ban Nha đã đưa thông tin sai sự thật về quy trình nuôi và chế biến cá tra Việt Nam, khiến một nhà bán lẻ châu Âu quyết định ngừng bán cá tra Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có công thư đề nghị Chính phủ Australia cân nhắc, sớm dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín.
Du lịch biển, chế biến hải sản, văn hóa ẩm thực, thị trường phần mềm... là những thế mạnh mà thành phố Đà Nẵng muốn các doanh nghiệp Việt Nam tại Đức xúc tiến quảng bá để thu hút đầu tư.
Hiệp hội ngoại thương Peru (ComexPeru) mong muốn nước này đạt được thỏa thuận với Việt Nam trong khuôn khổ đàm phán TPP nhằm thúc đẩy trao đổi mậu dịch và đầu tư giữa hai nước.