Đà Nẵng quảng bá tiềm năng thương mại và du lịch tại Đức

Du lịch biển, chế biến hải sản, văn hóa ẩm thực, thị trường phần mềm... là những thế mạnh mà thành phố Đà Nẵng muốn các doanh nghiệp Việt Nam tại Đức xúc tiến quảng bá để thu hút đầu tư.
Đà Nẵng quảng bá tiềm năng thương mại và du lịch tại Đức ảnh 1Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Ngày 8/11 tại trụ sở Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức ở Berlin, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng, do Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí dẫn đầu, đã phối hợp với Hội doanh nghiệp tiến hành hội thảo nhằm thu hút đầu tư vào thành phố biển Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Công Trí đã nêu vắn tắt tình hình phát triển chung những năm qua cũng như những thế mạnh của Đà Nẵng.

Ông cho biết trên cơ sở định hướng phát triển thành phố trở thành đô thị lớn của cả nước và là trung tâm khu vực miền Trung-Tây Nguyên, trong những năm qua, Đà Nẵng đã tập trung chuyển dịch cơ cấu vào phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ du lịch, công nghiệp và công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Theo ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố hiện nay là phát triển du lịch, trong đó tổng thu nhập từ du lịch hàng năm tăng 30%, lượng khách tới Đà Nẵng luôn đạt tăng trưởng trên 20%.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến du lịch nhằm nâng cao lượng khách quốc tế tới Đà Nẵng, qua đó mở cơ hội để thành phố sớm có đường bay thẳng kết nối trực tiếp từ châu Âu.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ (trong đó có xử lý, chế biến hải sản, đẩy mạnh văn hóa ẩm thực…) và thúc đẩy thị trường phần mềm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng kêu gọi các doanh nghiệp người Việt tại Đức trực tiếp hoặc giúp kết nối đưa hải sản Đà Nẵng nhập khẩu trực tiếp vào thị trường Đức và châu Âu.

Tại hội thảo, đại diện nhiều doanh nghiệp đã thẳng thắn trao đổi, đặt câu hỏi về các vấn đề quan tâm, chủ yếu liên quan tới các chính sách về phát triển du lịch, ẩm thực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng…

Nhiều ý kiến góp ý tâm huyết và rất hữu ích về cách thức giúp Đà Nẵng thu hút hơn nữa du khách quốc tế cũng như đưa thành phố đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, các đại biểu cũng đã được xem bộ phim giới thiệu xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng, trong đó nhấn mạnh những lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, cầu cảng, sân bay, về nguồn nhân lực và các ưu đãi đầu tư cũng như một số dự án cụ thể đang triển khai và còn bỏ ngỏ.

Sau hội thảo, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng cũng đã đi thăm và tìm hiểu thực tế tình hình kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân. Ông Nguyễn Hữu Tráng, Tham tán Công sứ Thương mại Đại sứ quán và ông Phạm Ngọc Kỳ, Chủ tịch Hội doanh nghiệp, cùng đại diện Hội đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng tại Đức đã tham dự các hoạt động của đoàn./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.