Thuế xuất khẩu lúa mỳ và meslin (hỗn hợp lúa mỳ và lúa mạch đen) của Liên bang Nga từ ngày 15-21/5/2024 sẽ giảm xuống còn 34,43 USD/tấn; thuế đối với lúa mạch và ngô sẽ bằng 0.
Trong tháng 9, Liên minh châu Âu (EU) đã tăng mạnh nhập khẩu ngũ cốc của Nga - tăng 22% so với tháng trước và tăng 10 lần so với cùng kỳ năm trước, lên mức 180.000 tấn.
Nga đã xuất khẩu 4,54 triệu tấn lúa mỳ, tăng 1,5 lần so với niên vụ trước và là mức kỷ lục, xất khẩu lúa mạch tăng 2,6 lần và ước tính sơ bộ là 822.000 tấn, trong khi xuất khẩu ngô ở mức 319.400 tấn.
Ngoại trưởng Nhóm Các nền công nghiệp phát triển (G7) ngày 22/9 cam kết hợp tác để tăng cường sự hỗ trợ cho Ukraine và ứng phó với cuộc khủng hoảng an ninh lương thực và năng lượng.
Tàu Razoni mang cờ Sierra Leone chở 26.000 tấn ngô Ukraine rời cảng Odessa và trải qua 1 cuộc kiểm tra ở Istanbul trước khi tiếp tục hành trình đến cảng Tripoli của Liban.
Theo thỏa thuận, nhóm gồm các nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc sẽ giám sát hoạt động chất hàng lên tàu tại cảng của Ukraine, trước khi hàng đi qua tuyến đường được vạch sẵn trên Biển
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của G7 là cần thiết nhằm tạo thuận lợi và ngay lập tức nối lại hoạt động xuất khẩu lúa mỳ từ Ukraine.
Kabul đang đàm phán về việc xuất khẩu lúa mỳ, thủy tinh và gỗ, đồng thời thảo luận về thương mại phi thuế quan với Nga để xuất khẩu trái cây tươi, trái cây sấy khô và khoáng sản từ Afghanistan.
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được bán ở mức 357-362 USD/tấn. Còn giá gạo 5% tấm của Thái Lan được giao dịch ở mức 450-460 USD/tấn so với 455-460 USD/tấn trong tuần trước.
Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đã khiến lúa mỳ của hai nước này không thể xuất khẩu ra thị trường thế giới, gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu.
Xung đột Nga-Ukraine đã gây ra sự gián đoạn đối với hoạt động sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp như lúa mỳ, ngô và dầu hướng dương, vốn là nền tảng thương mại quốc tế của Nga và Ukraine.
Ngày 14/5, các bộ trưởng nông nghiệp của G7 đã lên án quyết định của Ấn Độ về việc cấm xuất khẩu lúa mỳ sau khi nước này phải ứng chịu một đợt nắng nóng nghiêm trọng
Do nguồn cung từ Ukraine và Nga giảm, vốn từng chiếm khoảng 29% tổng lượng xuất khẩu lúa mỳ toàn cầu, nhà nhập khẩu lúa mỳ hàng đầu Ai Cập lần đầu tiên đồng ý mua ngũ cốc từ Ấn Độ.
Thủ tướng Bulgaria rất vui mừng khi Varna là trung tâm hậu cần phân phối ngũ cốc và dầu hướng dương, cũng như các loại ngũ cốc mà Ukraine không thể thông qua các cảng của mình.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ đã chạm mức cao nhất mọi thời đại 40,38 tỷ USD trong tháng Ba vừa qua, cao hơn 87,89% so với 21,49 tỷ USD của tháng 3/2020.
Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 29/3, Giám đốc WFP David Beasley nhấn mạnh trước khi xảy ra xung đột, 50% lượng ngũ cốc mà WFP hỗ trợ các nước là mua của Ukraine.