Khởi tố vụ sai phạm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Bộ Công an) vừa khởi tố 17 bị can để làm rõ sai phạm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Bộ Công an) vừa khởi tố 17 bị can để làm rõ sai phạm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.
Đắk Lắk siết chặt kiểm soát chất lượng sầu riêng từ vườn đến nhà máy, hướng tới mục tiêu xây dựng chuỗi liên kết bền vững, xuất khẩu “luồng xanh,” đáp ứng yêu cầu từ các thị trường quốc tế.
Tỉnh Đồng Tháp hiện có trên 28.000ha sầu riêng tập trung ở các địa bàn kiểm soát lũ phía Tây với những giống chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng: Ri6, Mong Thong...
Lô hàng 22, 24 tấn đánh dấu lần đầu tiên sầu riêng đông lạnh của Việt Nam được chính thức xuất khẩu sang Trung Quốc theo Nghị định thư song phương được ký kết vào tháng 8/2024.
Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và các nông sản Việt sang Trung Quốc, tăng cường hợp tác thương mại.
Chỉ sau 2 năm được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đã vượt 3 tỷ USD, đưa sầu riêng trở thành một trong những sản phẩm xuất khẩu nông sản chủ lực của Việt Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu thông tin báo chí nêu về việc "sầu riêng vẫn loay hoay giải quyết chất vàng O."
Với giá bán giảm khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái, dao động từ 29.000-45.000 đồng/kg (sầu riêng Ri6) nhưng các nhà vườn cho biết nếu tiết giảm chi phí đầu vào vẫn có lợi nhuận.
Kon Tum hiện có 18 mã số vùng trồng nông nghiệp phục vụ cho xuất khẩu với diện tích hơn 325 ha; trong đó có 6 mã số vùng trồng đối với cây sầu riêng và 3 mã số vùng trồng đối với cây mít.
Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tăng gấp 7,8 lần so với năm 2022, chiếm gần 50% tổng giá trị xuất khẩu rau quả, chủ yếu nhờ vào nhu cầu cao từ thị trường Trung Quốc.
Đối với sầu riêng, do không tuân thủ các quy định về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, căn cứ Điều 5 và Điều 6 của Quy định (EU) 2019/1793, EU tăng tần suất kiểm tra tại biên giới từ 10% lên 20%.
Đại diện Cục Bảo vệ thực vật cho hay cấp đông sẽ là động lực mới cho xuất khẩu trái cây thời gian tới, các cơ sở đóng gói, vùng trồng, DN cần nắm rõ và tuân thủ các quy định của nước nhập khẩu.
Tỉnh Đắk Lắk hiện có 17 doanh nghiệp chế biến sầu riêng có năng lực cấp đông và kho lạnh bảo quản, công suất khoảng 120.000 tấn/năm tại 6 huyện, thị xã; trong đó tập trung nhiều nhất ở Krông Pắc.
Theo Chi cục Phát triển Nông nghiệp tổng diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh năm 2024 gần 12.000 ha; trong đó, diện tích kinh doanh ước đạt gần 4.600 ha và tổng sản lượng gần 50.000 tấn.
Các cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản sầu riêng đông lạnh để xuất khẩu sẽ phải đảm được đăng ký mã số doanh nghiệp theo các quy định tại Lệnh 248 với Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
“Nữ hoàng sầu riêng Ri6” được trả mức giá cao nhất là 1,4 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (tỉnh Bến Tre) và các đơn vị đồng hành chốt giá thành công.
Trong vài năm qua, Chính phủ Indonesia trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao song phương và đa phương đều cố gắng thuyết phục Trung Quốc rằng sầu riêng của nước này đủ điều kiện để xuất khẩu.
Quan chức nông nghiệp Malaysia cho biết 40 tấn sầu riêng tươi gồm các giống Musang King, Black Thorn, D24 và IOI từ tám công ty xuất khẩu sẽ được vận chuyển đến Trung Quốc theo ba giai đoạn.
Trong 3 nhóm mặt hàng vừa ký nghị định thư, sầu riêng đông lạnh được xem là sản phẩm có giá trị xuất khẩu lớn nhất, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu nông sản.
Báo chí Trung Quốc nhận định kim ngạch thương mại song phương Việt-Trung dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong vài năm tới, đặc biệt trong các lĩnh vực như nông sản, dệt may và sản phẩm điện tử.