Theo CEO của Rosneft, Ông Igor Sechin, trong 10 tháng đầu năm nay, lượng than đá của Nga xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 53 triệu tấn, chiếm 23% tổng lượng than đá nhập khẩu của Trung Quốc.
Theo Viện Tài chính Quốc tế Mỹ (IIF), xuất khẩu dầu mỏ của Nga đang đạt “tốc độ kỷ lục” trong tháng Tư và doanh thu từ hoạt động này “có khả năng cao hơn đáng kể” so với cùng kỳ năm trước.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/4 khẳng định khối này sẽ sớm phải áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hợp chất hydrocarbon của Nga, liên quan đến chiến dịch của nước này tại Ukraine.
Theo các nhà ngoại giao, bên cạnh một lệnh cấm vận dầu mỏ, một số phương án khác cũng đang được cân nhắc trong nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ngày 2/12, Trung Quốc khẳng định luôn phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương của bất cứ quốc gia nào nhằm vào các nước khác, những biện pháp vượt quá các quy định của Liên hợp quốc.
Các biện pháp trừng phạt tập trung vào lĩnh vực xuất khẩu than đá – một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Triều Tiên, nhằm giảm hơn 60% sản lượng than đá xuất khẩu của nước trong 1 năm.
Dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn, theo đó cắt giảm tới 60% nguồn thu từ hoạt động xuất khẩu than đá của nước này.
Đoàn doanh nghiệp hơn 40 công ty của Trung Quốc thuộc các lĩnh vực thực phẩm, thương mại, tài chính, dịch vụ, lao động, bất động sản, văn hóa... đã đến làm việc tại TP Hồ Chí Minh tìm cơ hội hợp tác.
Các quan chức bộ Ngoại thương Canada đang chuẩn bị cho vòng đàm phán đầy đủ về hiệp định thương mại tự do Canada-Ukraine sẽ diễn ra ở Kyiv trong tương lai gần.
Đã có ít nhất 12 người đã thiệt mạng và gần 27 người thương vong trong một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AU) tại Somalia
Dự báo dài hạn cho thấy nhu cầu than đá của châu Á sẽ phục hồi, cho phép những người sản xuất than hy vọng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.