Tiền Giang đã có 80 mã số vùng trồng thanh long cùng diện tích hơn 6.140ha, cấp xuất khẩu sang thị trường các nước Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia...
Với giá thu mua thanh long cuối mùa chính vụ năm nay cao gấp 3 lần so cùng thời điểm năm trước, nông dân vùng chuyên canh thanh long ở Tiền Giang thu lãi từ 300-350 triệu đồng/ha.
Văn phòng SPS Việt Nam khẳng định chưa nhận được bất kỳ cảnh báo nào về việc thanh long Việt Nam vi phạm về an toàn thực phẩm của Vương quốc Anh trong 6 tháng đầu năm 2023.
Ngành nông nghiệp sẽ cần chú trọng vào các sản phẩm chủ lực xuất khẩu có triển vọng, khả năng tăng giá trị xuất khẩu cao để bù vào những sản phẩm dự kiến không đạt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm.
Trung Quốc vẫn áp dụng việc lái xe trung chuyển hàng hóa qua biên giới trong khi phía Việt Nam đã mở cho các lái xe Trung quốc được đưa hàng qua biên giới vào thẳng các địa điểm tập kết hàng hóa.
Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân không nên nóng vội phá bỏ vườn, đồng thời, tăng cường thực hiện các giải pháp để duy trì và phát triển thanh long một cách bền vững.
Tính đến tháng 6/2022, tỉnh Bình Thuận có 574 mã số vùng trồng thanh long và 287 mã số cơ sở đóng gói để đăng ký xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Trung Quốc.
Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, muốn cây thanh long phát triển, người trồng phải có một tổ chức, tất cả đều phải rèn luyện, thực hiện tư duy "buôn có bạn, bán có phường," từ bỏ thói quen mạnh ai nấy làm.
Theo các chuyên gia, bên cạnh việc nâng cao tiêu chí chất lượng, đáp ứng các thị trường "khó tính," việc tận dụng các thị trường gần như Lào, Campuchia, Thái Lan... là điều cần thiết.
Với giá bán 16.000/kg loại 1 - tăng gần gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2021, nhà vườn trồng thanh long phấn khởi, yên tâm tiếp tục đầu tư vào cây thanh long sau thời gian giảm giá mạnh.
Lực lượng Hải quan cửa khẩu Lào Cai cam kết nếu các doanh nghiệp mở tờ khai sẽ tạo điều kiện nhanh nhất để thông quan mặt hàng nông sản trên của Việt Nam.
Ngày 12/1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết Bộ đã nhận được thông tin cửa khẩu Lào Cai chính thức được phép xuất khẩu thanh long trở lại sang Trung Quốc.
Sáng 23/9, mặt hàng thanh long đã không còn tồn đọng ở khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau khi chính quyền Đông Hưng, Quảng Tây của Trung Quốc, đã cho thông quan nhập khẩu trở lại mặt hàng này.
Việt Nam và Trung Quốc đang tiếp tục hội đàm và thống nhất các biện pháp kiểm dịch để thông quan chính thức trở lại, do vậy, hiện tại thanh long vẫn chưa được thông quan bình thường trở lại.
Các DN cần thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, có sự thông tin, trao đổi với các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn về tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, chủ động phương án triển khai.
Diện tích trồng thanh long ở Việt Nam tăng khá nhanh từ 5.512ha năm 2000 lên đến 35.665ha, với tổng sản lượng đạt khoảng 614,35 nghìn tấn vào năm 2014.
Thanh long - trái cây đặc sản nổi tiếng của Bình Thuận - đang được giới thiệu quảng bá tại thị trường Ấn Độ trong một chương trình xúc tiến thương mại lớn của tỉnh.