Theo các nhà quản lý, giết mổ tập trung là bước đi tất yếu trong tiến trình hiện đại hóa ngành chăn nuôi, nhưng quan trọng hơn là hình thành chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ.
Các Tham tán quan ngại Thông tư 04 sẽ ảnh hưởng đến mở cửa thị trường với sản phẩm mới, hay một số sản phẩm đã được xuất khẩu sang Việt Nam nay bị gián đoạn.
Ngay thời điểm đầu năm 2024, Trung Quốc đã đồng ý xem xét hồ sơ cho Việt Nam xuất khẩu thịt gia cầm. Đây là cơ hội để doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu thịt sang thị trường tiềm năng này.
Trong giai đoạn từ tháng 1-6/2021, Nga đã xuất khẩu 61.800 tấn thịt các loại vào Việt Nam, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu thịt lợn tăng gấp 2,5 lần, lên đến 55.000 tấn.
Đại sứ Ngô Đức Mạnh cho biết Việt Nam hết sức cọi trọng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với các địa phương của Nga và cho rằng hai nước còn nhiều mặt hàng thế mạnh chưa khai thác hết.
Chính phủ Anh nói rằng bản FTA với Nhật Bản sẽ “đảm bảo những chiến thắng to lớn mà nước Anh không thể đạt được nếu còn là một phần của Liên minh châu Âu (EU).”
Thống kê cho thấy từ tháng 1-10/2019, Thái Lan đã xuất khẩu 10.107 tấn thịt lợn, tăng 15,68% so với cùng kỳ năm ngoái và 744.119 tấn thịt gà, tăng tương ứng 6,57%.
Từ 1/1/2017 đến 29/2/2019, CFIA đã phát hiện 889 sản phẩm/thành phần thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc “có vấn đề,” không đáp ứng được các tiêu chuẩn của Canada, từ kẹo cao su, tới mì xào, mực cay.
Trung Quốc đã đưa ra quyết định đình chỉ ngay lập tức việc nhập khẩu thịt từ Brazil và coi đây là giải pháp “an toàn” cho người tiêu dùng, trong khi đó Hàn Quốc cấm nhập khẩu thịt của tập đoàn BRF.
Tổng thống Brazil Michel Temer đã triệu hồi cuộc họp khẩn cấp sau khi cảnh sát thông báo phát hiện ra một đường dây nhận hối lộ cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm không đạt chất lượng.
Theo ngành chăn nuôi Argentina, xuất khẩu thịt bò của nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latinh cho đến cuối năm nay ước đạt 231.000 tấn, cho thu nhập hơn 1 tỷ USD.
Theo thông tin từ Cục Chăn nuôi, hiện nguồn cung các sản phẩm từ thịt tương đối dồi dào do đó Tết Nguyên đán năm nay sẽ không lo thiếu thịt và sốt giá các sản phẩm của ngành chăn nuôi.
Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil Katia Abreu cho biết một doanh nhân Trung Quốc muốn nhập khẩu 1 triệu con lừa của nước Nam Mỹ, đây là lời đề nghị "không thể tin được" nhưng hoàn toàn là sự thật.
Chiến dịch quảng bá-thông tin “Truyền thống và chất lượng thịt châu Âu" nhằm tăng giá trị xuất khẩu của thịt và các sản phầm từ thịt của châu Âu đến với các thị trường mục tiêu là Mỹ, Hàn Quốc và Việt Nam.